Messi làm nên lịch sử vĩ đại với lần thứ 8 đoạt giải Quả bóng vàng

31/10/2023 04:30 GMT+7

Lionel Messi đã chiến thắng giải Quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp tại lễ trao giải cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hành tinh năm 2023. Sự kiện diễn ra tại Nhà hát Chatelet ở Paris (Pháp) vào rạng sáng nay (31.10).

Messi sẽ ăn mừng theo cách riêng của mình

Vào 4 giờ 30 ngày 31.10, theo giờ Việt Nam, David Beckham (Chủ tịch CLB Inter Miami, cựu tiền đạo Manchester United, Real Madrid, PSG và đội tuyển Anh) đã xướng tên và trao danh hiệu Quả bóng vàng cho danh thủ Messi.

David Beckham và Messi

Khi được hỏi về việc tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng, Messi tiết lộ anh sẽ ăn mừng theo cách riêng  với gia đình tuyệt vời của mình. Messi cũng chia sẻ anh không chắc mình sẽ giải nghệ: "Tôi thực sự không biết. Gần đây tôi nói rất nhiều, nhưng tôi muốn tiếp tục và tiếp tục cống hiến. Tôi không thể ấn định ngày cụ thể và bóng đá thay đổi hàng ngày. Như tôi đã nói, tôi yêu bóng đá và muốn tiếp tục".

Dành tặng Quả bóng vàng cho Maradona và người dân Argentina

Messi nhấn mạnh: “Cảm ơn mọi người, đặc biệt là các đồng đội của tôi. Cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi. Quả bóng vàng này là món quà tuyệt vời cho toàn thể người dân Argentina. Tôi không muốn bỏ quên Haaland hay Mbappé, những người đã có một năm tuyệt vời, ngoạn mục, và trong những năm tới họ sẽ giành được giải thưởng này. Tôi đã may mắn được ở đây (lễ trao giải Quả bóng vàng) trong nhiều năm qua. Tôi muốn đặc biệt nhắc đến tất cả những người đã vui mừng khi Argentina vô địch thế giới. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả gia đình, vợ tôi và các con tôi, vì đã ở bên tôi những thời điểm tồi tệ nhất và họ đã giúp tôi thực hiện ước mơ của mình trong bóng đá. Nếu không có họ thì tôi không thể có được những thành quả này. Tôi muốn nhắc đến Diego Maradona một lần sau cuối. Chúc mừng sinh nhật ông, Diego. Tôi nghĩ không có nơi nào tốt hơn nơi này để gửi lời chúc mừng đến ông. Quả bóng vàng này cũng là của ông và của toàn thể người dân Argentina”.

Thời điểm Messi nhận Quả bóng vàng là ngày 30.10 theo giờ Pháp, cũng là sinh nhật của cố danh thủ Diego Maradona.

Lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d'Or) thường niên lần thứ 67 của tạp chí France Football (Pháp). Giải thưởng danh giá này đã bị thống trị trong 15 năm qua bởi Messi và Cristiano Ronaldo, những cầu thủ đã giành tổng cộng 12 lần (Messi 7 lần, Ronaldo 5 lần). Chỉ có 2 cầu thủ khác giành được "Quả bóng vàng" kể từ khi Ronaldo giành được vào năm 2008, đó là Luka Modric năm 2018 và Karim Benzema vào năm ngoái.

Trước đó, Messi đã chiến thắng giải "Quả bóng vàng" vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 và 2021. 

Các con trai của Messi

Messi và con trai

AFP

Messi nhận Quả bóng vàng vào rạng sáng 31.10

AFP

Messi có mùa giải 2022-2023 thành công vang dội trong màu áo đội tuyển quốc gia khi là "đầu tàu" đưa Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022. Siêu sao sinh năm 1987 ghi 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Pháp ở chung kết, cùng những bàn thắng và kiến tạo trước Croatia (bán kết), Hà Lan (tứ kết), Úc (vòng 16 đội)... để đưa Argentina lên đỉnh cao thế giới. Trong màu áo PSG, Messi ghi 21 bàn, có 20 đường kiến tạo, giúp đội bóng Pháp vô địch Ligue 1. Mùa giải 2023-2024, Messi đã chuyển sang Inter Miami thi đấu. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên giành Quả bóng vàng trong màu áo một đội bóng ngoài châu Âu, cũng như nâng tổng số Quả bóng vàng giành được trong sự nghiệp lên con số 8, gần gấp đôi người về thứ hai (Cristiano Ronaldo, 5 Quả bóng vàng).


Messi làm nên lịch sử với lần thứ 8 đoạt giải 'Quả bóng vàng' - Ảnh 1.

Messi đã góp công lớn giúp Argentina vô địch World Cup 2022

REUTERS

Messi sẽ được hưởng lợi từ một sự thay đổi gần đây, có nghĩa là giải thưởng hiện dựa trên thành tích của cầu thủ trong mùa giải trước, thay vì theo năm dương lịch. Mùa giải trước chứng kiến cựu ngôi sao của Barcelona góp công lớn giúp Argentina tới vinh quang tại World Cup ở Qatar, nơi anh ghi 7 bàn, kiến tạo 3 bàn và được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải đấu. Đó là khoảnh khắc đỉnh cao trong sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của anh và điều đó giúp Messi vượt lên đứng đầu trong số 30 ứng cử viên.

Mùa giải của Messi ở cấp CLB với PSG thật không mấy ấn tượng, ngay cả khi anh và đội bóng thủ đô nước Pháp vô địch Ligue 1 cùng với các đồng đội Kylian Mbappe và Neymar. Anh đã ghi 21 bàn và có 20 pha kiến tạo thành bàn sau 41 trận trên mọi đấu trường cho PSG. Nhưng siêu sao 34 tuổi này cảm thấy hạnh phúc ở Paris và thậm chí có lúc còn bị chính những người hâm mộ chế nhạo, trước khi chuyển đến Inter Miami ở Major League Soccer (giải hàng đầu Mỹ) vào đầu năm nay.

Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về Erling Haaland. Đây là phần thưởng cho nỗ lực của Haaland ở mùa giải 2022-2023 khi chân sút người Na Uy ghi 52 bàn trong 53 trận trong màu áo Man City. Haaland giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2022-2023 với 36 bàn, số bàn kỷ lục của giải đấu trong một mùa. Anh cũng đoạt ngôi Vua phá lưới Champions League với 12 bàn trong 11 trận. Về danh hiệu tập thể, Haaland đoạt cú ăn ba với Man City, khi đăng quang ở Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup. 

Danh hiệu Quả bóng đồng thuộc về Kylian Mbappe. Chân sút 25 tuổi giúp PSG bảo vệ chức vô địch Ligue 1 và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải với 29 pha lập công. Ở World Cup 2022, Mbappe chơi xuất sắc với 8 bàn thắng (giành ngôi Vua phá lưới giải đấu) trong màu áo đội tuyển Pháp, trong đó có cú hat-trick vào lưới Argentina ở chung kết.

Mùa trước, Mbappe chính là cầu thủ xuất sắc nhất của PSG. Tiền đạo 24 tuổi người Pháp ghi 41 bàn, đoạt giải "Vua phá lưới" World Cup 2022 với 8 bàn sau cú hat-trick trong trận chung kết thua Argentina của Messi. Giới vận động hành lang nước Pháp mạnh mẽ ưu ái cho Mpbappe, đoạt giải "Quả bóng vàng" năm nay được trao giải ở tại quê hương. Tuy nhiên, giải thưởng được bình chọn bởi ban giám khảo gồm một nhà báo từ 100 quốc gia hàng đầu trong bảng xếp hạng FIFA.


Messi làm nên lịch sử với lần thứ 8 đoạt giải 'Quả bóng vàng' - Ảnh 2.

Messi lập kỷ lục đoạt giải 'Quả bóng vàng'

REUTERS


Messi làm nên lịch sử với lần thứ 8 đoạt giải 'Quả bóng vàng' - Ảnh 3.

Mbappe trước đó được xem là ứng viên sáng giá cho giải "Quả bóng vàng" được tổ chức trên quê hương

AFP


Quả bóng vàng nữ thuộc về ai?

Đích đến của giải nữ dường như càng rõ ràng hơn. Danh sách đề cử có 4 thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch World Cup nữ tại Sydney vào tháng 8 bất chấp những biến động bên ngoài sân cỏ, trong đó có các cuộc biểu tình chống lại Liên đoàn Bóng đá nước này và HLV Jorge Vilda.

Alba Redondo, Salma Paralluelo và hậu vệ cánh Olga Carmona, người ghi bàn ấn định chiến thắng trong trận chung kết World Cup nữ, đều lọt vào danh sách rút gọn. Nhưng Bonmati của Barcelona là người chiến thắng. Tiền vệ 25 tuổi của Barcelona đã thắp sáng giải đấu bằng tài năng của cô cũng như giúp CLB vô địch Champions League. Cầu thủ của đương kim vô địch World Cup 2023 Tây Ban Nha xứng đáng giành  giải Quả bóng vàng nữ. Bonmati đóng vai quan trọng khi Barcelona đăng quang La Liga và Champions League nữ mùa giải 2022-2023, và sau đó được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand.

Danh hiệu Quả bóng bạc nữ: Sam Kerr (Chelsea và đội tuyển nữ Úc). Danh hiệu Quả bóng đồng nữ: Salma Paralluelo (Barcelona và đội tuyển nữ Tây Ban Nha).



Các danh hiệu khác được trao tại sự kiện:

CLB bóng đá nam xuất sắc nhất năm: Man City. Đây là phần thưởng xứng đáng cho 1 năm hoàn hảo của thầy trò HLV Pep Guardiola khi vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và lần đầu bước lên bục vinh quang ở Champions League sau khi đánh bại Inter Milan ở chung kết.

Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất năm (Gerd Muller Trophy): Erling Haaland. Chân sút người Na Uy đã ghi 52 bàn sau 53 trận, đoạt cú ăn ba (Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League) trong màu áo Man City.

Các cầu thủ lần lượt đứng ở vị trí tiếp theo ở hạng mục này là Kylian Mbappe (hạng 2), Harry Kane (hạng 3), Lionel Messi (hạng 4) và Robert Lewandowski (hạng 5).

Haaland tại lễ trao giải

AFP



Thủ môn xuất sắc nhất năm (Lev Yashin Trophy): Thủ môn Emiliano Martinez. Thành tích ấn tượng nhất của Martinez ở mùa giải 2022-2023 là chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina.

Thủ môn Emiliano Martinez cùng bố trên bục nhận giải. Khi Martinez bước lên nhận giải thưởng, anh nhận phải một số lời phản ứng từ đám đông bên dưới. Tuy nhiên, người dẫn chương trình cũng là cựu tiền đạo lừng danh Didier Drogba đã yêu cầu mọi người trong khán phòng dành sự tôn trọng cần thiết với Martinez.


Thủ môn xuất sắc nhất năm

AFP



Đội bóng nữ xuất sắc nhất năm: FC Barcelona

CLB Barcelona

Giải thưởng Socrates (vinh danh những cầu thủ có những cống hiến xã hội): Vinicius Jr (Real Madrid).

Cầu thủ trẻ (U.21) xuất sắc nhất năm: Jude Bellingham.

Phát biểu của Jude Bellingham khi nhận danh hiệu Kopa Trophy (giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất): "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cuộc hành trình của tôi từ Birmingham, Dortmund cho đến Real Madrid. Đặc biệt hơn cả, tôi muốn thể hiện sự biết ơn đó dành cho gia đình mình. Cuộc sống tại Real Madrid thật sự tuyệt vời. Họ đã giúp tôi rất nhiều để tôi có thể phát huy toàn bộ khả năng của mình. Nhận giải thưởng này là vinh dự của tôi, nhưng khao khát lớn nhất tôi mong chờ vẫn là chinh phục danh hiệu của Real Madrid và đội tuyển Anh".


Jude Bellingham

AFP




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.