NSND Kim Xuân: Chồng con chưa bao giờ trách tôi

10/01/2024 10:10 GMT+7

Ở tuổi 67, NSND Kim Xuân vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Bà cho biết chồng con chưa bao giờ trách bà vì mải mê với công việc mà ít khi chăm lo cho gia đình.

NSND Kim Xuân: Chồng con chưa bao giờ trách tôi- Ảnh 1.

NSND Kim Xuân trân quý cuộc sống hơn sau đại dịch

TL

Chia sẻ với chúng tôi, NSND Kim Xuân nói công việc nghệ thuật đến với bà như một định mệnh bởi “nếu không là diễn viên, tôi không làm được gì hết". Sao phim Dù gió có thổi bộc bạch: “Chính chồng tôi cũng nói như vậy. Mỗi khi cầm kịch bản, tôi như được khai sáng, tìm tòi nhiều thứ đằng sau nhân vật. Còn với công việc nhà, muốn làm gì tôi phải suy nghĩ từ từ, cẩn trọng vì dễ hư cái này, hư cái kia lắm”.

Nói về những trăn trở dành cho nghề ở tuổi 67, NSND Kim Xuân chia sẻ: “Bây giờ thì hết rồi. Trước đây, tôi ước mình có một vai thật độc đáo, là “trùm cuối" thì đã có Hạnh phúc máu. Hay một vai diễn làm khán giả bất ngờ vì không thể tưởng tượng tôi như vậy thì đã có trong Quỷ Cẩu. Hay vai khán giả thương tôi thì có Chuyện nhà Tí”.

Về cuộc sống hiện tại, NSND Kim Xuân nói sau đại dịch Covid-19, bà thấy việc còn được sống, chia sẻ và quan tâm nhau đã là niềm hạnh phúc. Diễn viên phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa bày tỏ thêm: “Chính vì điều đó nên tôi quý cuộc sống này. Tôi dành thời gian cho gia đình, bất cứ khi nào có dịp tôi đều đi chơi với người thân”.

NSND Kim Xuân: Chồng con chưa bao giờ trách tôi- Ảnh 2.

NSND Kim Xuân cho rằng khi đã chọn công việc diễn xuất phải chấp nhận những khó khăn trong nghề

TL

Cũng theo diễn viên 67 tuổi, dù luôn thể hiện sự lạc quan ra bên ngoài nhưng ẩn sâu bên trong bà là những trăn trở. NSND Kim Xuân thấy mình nhạy cảm với nhiều thứ xung quanh nhưng không phải cái gì cũng nói ra được. Chính vì điều đó mà nữ nghệ sĩ thừa nhận: “Tôi chưa thấy nhân vật nào giống mình ngoài đời”.

Bàn về chuyện nghệ sĩ thiệt thòi vì phải đi diễn dịp lễ tết hay cuối tuần, NSND Kim Xuân không đồng tình. Bởi với bà mỗi người sẽ mang lại một giá trị khác nhau trong cuộc sống. “Ngày trẻ tôi từng nghĩ vậy, nhưng khi tôi mang lại niềm vui cho khán giả thì đã là niềm hạnh phúc, không phải ai cũng làm được điều đó. Nếu gia đình mình thông cảm, thì họ sẽ cùng mình đi chơi vào những ngày khác. Mình chọn nghề này thì phải chấp nhận”, diễn viên Dù gió có thổi cho hay.

NSND Kim Xuân cho biết chồng con chưa bao giờ trách bà vì mải mê với nghệ thuật mà ít khi chăm lo cho gia đình. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Thời gian đầu, Huy Luân ít được mẹ dẫn đi chơi, bạn ấy không vui. Nhưng sau đó, bạn có dịp chứng kiến khán giả quý mẹ bạn như thế nào, bạn hiểu vì sao tôi có được tình cảm đó. Là vì tất cả những gì tôi mang đến cho khán giả. Một người văn minh sẽ hiểu được chứ không đi đòi những điều nhỏ tí kia”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.