Nữ bệnh nhân bỏng lửa nặng do dùng xăng tự thiêu

Duy Tính
Duy Tính
15/11/2023 11:05 GMT+7

Nữ bệnh nhân bỏng lửa nặng do dùng xăng tự thiêu, được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nặng.

Sáng 15.11, tin từ Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân H.T.K.N (29 tuổi, ngụ TP.HCM, tạm trú Tây Ninh) trong tình trạng bỏng lửa do dùng xăng tự thiêu.

Trước đó, vào sáng 14.11, nữ bệnh nhân dùng xăng tự thiêu trong nhà trọ ở tỉnh Tây Ninh và được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu, bù dịch tại một bệnh viện ở tỉnh này và được đặt nội khí quản để thở. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cùng ngày.

 Nữ bệnh nhân bỏng lửa nặng do dùng xăng tự thiêu - Ảnh 1.

TP.HCM triển khai chương trình cấp cứu trầm cảm

DUY TÍNH

Người nhà bệnh nhân khai bệnh nhân có tiền căn tâm thần (nhưng không có giấy tờ), trước đó từng tự xé quần áo, đã từng được điều trị. Ngày 14.11, bệnh nhân mua xăng và tự thiêu bị bỏng lửa nặng, và cũng gây cháy nhà trọ.

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng lửa 95% toàn thân, sốc bỏng, bỏng nặng vùng ngực, lưng và 2 tay, bỏng hô hấp, tình trạng rất nặng", một bác sĩ Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy nói và cho biết gia đình bệnh nhân đã xin đưa bệnh nhân về.

Để tránh tình huống tương tự, tại TP.HCM, ngành y tế đã triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, thành phố triển khai chương trình cấp cứu trầm cảm cho người dân với sự phối hợp giữa Trung tâm Cấp cứu 115 và Bệnh viện Tâm thần. Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân được lồng ghép trong chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở y tế cơ sở…

Xem nhanh 12h ngày 15.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.