Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh: 'Tôi hưng phấn khi trở lại'

10/05/2023 19:51 GMT+7

VĐV Lê Tú Chinh gửi lời cảm ơn đến đồng đội ở tổ tiếp sức 4 x 100 m nữ khi đã cùng đồng lòng nỗ lực để giành HCB SEA Games 32.

Chiều 10.5 ở nội dung tiếp sức 4 x 100 m nữ, VĐV Lê Tú Chinh cùng Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã giành HCB SEA Games 32. Với cá nhân Tú Chinh, đây là giải đấu lớn đầu tiên mà chân chạy của TP.HCM trở lại từ sau chấn thương.

Tú Chinh chia sẻ, việc được thi đấu ở SEA Games 32 mang lại cảm giác phấn khích. "Đối với tôi, việc được trở lại thi đấu ở SEA Games 32 cùng đồng đội mang lại cho tôi cảm giác hưng phấn. Tôi rất cảm ơn đồng đội khi tất cả đều cố gắng để về đích. Mới trở lại sau chấn thương, tôi khá hài lòng với phần chạy của mình. Đây là giải đầu tiên tôi trở lại, nên tinh thần tôi rất thoải mái và quyết chiến. Cảm giác chạy chưa thể bằng lúc trước, nhưng tôi coi đây là bàn đạp để tôi cố gắng quay lại", Tú Chinh chia sẻ.

Lê Tú Chinh: 'Hưng phấn khi trở lại thi đấu, cảm ơn đồng đội đã nỗ lực'  - Ảnh 1.

Tổ chạy tiếp sức 4 x 100 m nữ của Việt Nam giành HCB

NGỌC DƯƠNG

Lê Tú Chinh: 'Hưng phấn khi trở lại thi đấu, cảm ơn đồng đội đã nỗ lực'  - Ảnh 2.

Tú Chinh đánh dấu sự trở lại sau chấn thương

NGỌC DƯƠNG

Lê Tú Chinh: 'Hưng phấn khi trở lại thi đấu, cảm ơn đồng đội đã nỗ lực'  - Ảnh 3.

Hoàng Dư Ý thực hiện phần nước rút

NGỌC DƯƠNG

Tú Chinh đã lên ngôi vô địch SEA Games 30 ở nội dung 100 m nữ, nhưng bỏ lỡ SEA Games 31 do chấn thương. Sự trở lại của Tú Chinh với tấm HCB đồng đội nữ ở nội dung tiếp sức được kỳ vọng là bàn đạp để nữ VĐV của TP.HCM thi đấu tốt hơn ở các giải tới.

"Tới giờ chốt thi đấu, HLV chốt Hà Thị Thu chạy lượt 1, tôi chạy lượt 2, Huỳnh Thị Mỹ Tiên chạy lượt 3 và Hoàng Dư Ý chạy lượt cuối. Được vào đội hình tiếp sức lúc này, tôi phải cảm ơn HLV và đồng đội đã đồng lòng để mở cuộc kiểm tra để tôi có cơ hội vào chạy. Do đó, HLV sắp xếp tôi ở vị trí nào, tôi cũng phải cố gắng hết sức", Tú Chinh cho biết.

Lần đầu giành vàng, VĐV xinh đẹp òa khóc nức nở khi nhắc đến một người

Theo Tú Chinh, chân của nữ VĐV này mới hồi phục khoảng 70% và cảm giác chạy chưa được như trước đây. Tú Chinh sẽ cần tập luyện kết hợp hồi phục thêm trong khoảng thời gian tới để trở lại phong độ cao nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.