Nữ MC nói gì khi không đăng quang Hoa hậu Đại dương dù ứng xử 'nuốt mic'?

29/08/2023 07:40 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, Thái Đào Trúc Giang nói cô hài lòng với danh hiệu á hậu 4 tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Nữ MC cho rằng việc thể hiện tốt trong phần thi ứng xử không đủ để chứng minh mình có thể đăng quang.

Được gọi vào top 5 là một bất ngờ

Nữ MC nói gì khi không đăng quang 'Hoa hậu Đại dương' dù ứng xử 'nuốt mic'? - Ảnh 1.

Thái Đào Trúc Giang vừa đạt danh hiệu á hậu 4 tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đồng thời thắng giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất

BTC

Thái Đào Trúc Giang (hay Giang Thái) vừa giành ngôi á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Người đẹp sinh năm 1997 gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút, chiều cao 1,69m, số đo ba vòng: 85-62-90. Tại vòng chung kết, cô ghi điểm bởi phong thái tự tin, khả năng thuyết trình tốt bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ứng viên 26 tuổi cũng khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi cô có màn ứng xử trôi chảy, thuyết phục nhưng chỉ dừng chân ở vị trí á hậu 4.

Trước câu hỏi có tiếc nuối khi trả lời ứng xử "nuốt mic" nhưng vẫn không có cơ hội đăng quang, Thái Đào Trúc Giang cho rằng ứng xử chỉ là một trong những tiêu chí để chọn ra hoa hậu. Cô giải thích: "Vì tôi là MC nên khi cầm mic, tôi như cá gặp nước vậy và tôi trả lời sẽ trôi chảy hơn so với các bạn. Tuy nhiên, điều đó không chứng minh được là tôi đủ để đăng quang hoa hậu. Tôi nghĩ Thu Uyên là một bạn vừa có trí tuệ, sắc vóc và lòng nhân ái, tất cả những điều phù hợp với vị trí hoa hậu".

Nữ MC nói gì khi không đăng quang 'Hoa hậu Đại dương' dù ứng xử 'nuốt mic'? - Ảnh 2.

Từ trái sang: Thái Đào Trúc Giang bên cạnh các người đẹp Lâm Kiều Anh, Trần Thị Thu Uyên (Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023), Vũ Dương Quỳnh Như và Võ Thị Tuyết Nhi

BTC

Cùng với đó, Giang Thái chia sẻ việc được gọi tên vào top 5 đối với cô đã là một điều bất ngờ. Người đẹp 26 tuổi bộc bạch: "Tôi từng tham gia các cuộc thi về MC nhưng lại không được giải cao, tôi mong muốn mình thử sức ở lĩnh vực khác xem có gặp duyên hay không. Và đúng là Hoa hậu Đại dương đến với tôi cho một cái duyên rồi tôi bước vào top 5, tôi rất bất ngờ khi mình đi xa đến vậy vì tôi đã nghĩ chắc mình cũng chỉ dừng lại ở vị trí top 10 thôi. Khi được gọi tên vào top 5, tôi rất bất ngờ".

Người đẹp đến từ TP.HCM cũng tiết lộ rằng Hoa hậu Đại dương Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mà cô tham gia và việc giành ngôi á hậu 4 đã là một sự may mắn. "Tôi may mắn khi ở cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mà mình tham gia, tôi đã có được vị trí á hậu 4. Tôi nghĩ với mình, điều này là đủ và tôi sẽ phấn đấu nhiều hơn để làm những chương trình bảo vệ môi trường, giống như những mục đích, mong muốn mà ban tổ chức hướng đến cho top 5 chung cuộc", cô bộc bạch.

Bên cạnh đó, Thái Đào Trúc Giang tâm sự danh hiệu vừa đạt được giúp cô được mọi người xung quanh công nhận. "Các bạn hay nói vui với tôi rằng tôi không thi hoa hậu được đâu vì tôi không có đủ tố chất. Vậy nên khi tôi giành ngôi á hậu 4 của cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm nay, gần như các bạn tôi đã công nhận tôi. Tôi nghĩ đó là một sự thay đổi khá lớn, mọi người dần dần công nhận tôi. Đó là về bên trong thôi, còn về bên ngoài là khán giả, tôi nghĩ chắc cần thêm thời gian để mọi người từ từ công nhận những gì cả tôi và các bạn trong top 5 làm được", người đẹp nói thêm.

Nữ MC nói gì khi không đăng quang 'Hoa hậu Đại dương' dù ứng xử 'nuốt mic'? - Ảnh 3.

Giang Thái cho biết danh hiệu á hậu 4 là kết quả "vừa vặn" với cô

BTC

Tham gia cuộc đua Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Thái Đào Trúc Giang cùng các thí sinh trải qua lịch trình dày đặc. Đêm trước vòng chung kết, họ phải chuẩn bị cật lực để xuất hiện thật chỉn chu trên sân khấu mở màn vào lúc sáng sớm. Quá trình diễn ra các vòng thi, thí sinh phải chịu cái nắng gay gắt bên bờ biển Hồ Tràm trong nhiều giờ. Tuy nhiên, khi nhìn lại những khó khăn phải trải qua, Giang Thái cảm thấy mọi thứ không quá to tát.

"Tôi là một người hơi nhiều năng lượng với lại tôi cũng rất quen với những lịch trình dày như thế rồi. Tuy nhiên, tôi thấy rằng không chỉ tôi mà các bạn cũng khó khăn trong việc không quen thức khuya dậy sớm nên sẽ hơi mệt một tí xíu thôi. Nhưng mà bù lại thì ê kíp và đội ngũ quản lý thí sinh chăm rất là kỹ, chăm từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến ly nước thậm chí móng tay luôn nên chúng tôi phần nào cảm thấy khá tốt", cô chia sẻ.

Tôi 'lời' nhiều thứ khi thi sắc đẹp

Nữ MC nói gì khi không đăng quang 'Hoa hậu Đại dương' dù ứng xử 'nuốt mic'? - Ảnh 4.

Thái Đào Trúc Giang trong phần thi trang phục dạ hội tại chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023

BTC

Giang Thái cũng thừa nhận cô từng khá áp lực chuyện thi sắc đẹp mà không giành được danh hiệu. "Ban đầu khi tham gia, tôi cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều tại vì tôi nghĩ nếu giờ mình mà thi nhan sắc thì phải bỏ thời gian, công việc, mà công việc mình cũng đang nhiều. Nếu mình đi thi rồi không được gì thì sao? Tôi có suy nghĩ đến điều đó nhưng tôi nghĩ thanh xuân chỉ có một lần thôi, nếu mình không thử thì mình không biết được sự thử sức này đem lại cho mình những giá trị gì", người đẹp bày tỏ.

Sau hành trình đã qua, á hậu 26 tuổi thấy mình "lời" nhiều thứ. Cô giải thích: "Cái lời thứ nhất là tôi có thêm rất nhiều người bạn, người em. Tiếp đó là lời những bài học đến từ ban giám khảo, ban tổ chức. Thứ ba là lời về sự công nhận của mọi người dành cho mình vì trước đó mọi người nói tôi không phù hợp thi sắc đẹp. Tôi lúc nào cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi là một người luôn có những nỗ lực và rất mong muốn mọi người sẽ công nhận những nỗ lực đó của mình. Tôi nghĩ danh hiệu á hậu 4 đã phần nào giúp tôi đạt được điều đó".

Giang Thái nói cô không có gì tiếc nuối tại hành trình vừa qua vì khi đến với cuộc thi, bản thân đã cố gắng hết sức. "Nếu được thay đổi, tôi muốn tiết chế sự tự tin của mình một xíu vì bản thân mình là MC nên nhiều khi tôi cảm thấy mình nói rất nhiều nên cũng hơi thái quá. Tôi nghĩ đôi lúc mình cũng phải đặt đúng vị trí, vai trò của mình là một thí sinh hoặc đang là một á hậu thì cũng phải tiết chế và khiêm tốn lại. Đó là những điều mà tôi mong muốn sẽ thay đổi nhiều hơn", người đẹp nói thêm.

Nữ MC nói gì khi không đăng quang 'Hoa hậu Đại dương' dù ứng xử 'nuốt mic'? - Ảnh 5.

Quá trình thi hoa hậu giúp người đẹp 26 tuổi có được nhiều trải nghiệm quý giá

BTC

Trước khi đạt được danh hiệu sắc đẹp, Thái Đào Trúc Giang là một MC, có thời gian cộng tác với HTV. Cô chia sẻ bản thân dạn dĩ trước đám đông nhờ được ba mẹ cho làm quen với các môn năng khiếu từ khi còn nhỏ. Người đẹp cho biết: "Gia đình tôi không hề có truyền thống nghệ thuật gì cả, ba mẹ tôi cũng làm công nhân viên chức bình thường thôi. Nhưng tôi may mắn khi cả ba và mẹ đều là những người mê nghệ thuật nên ngay từ nhỏ mẹ đã cho tôi đi học múa, học hát, đi diễn rất nhiều nên tôi dạn sân khấu từ nhỏ".

Cô tiếp tục: "Lúc trước học hàng không, hiện đang học tiếp ngành truyền thông, tất cả những thứ đến với tôi như một cái duyên, tôi đam mê sân khấu bởi tôi được mẹ rèn luyện từ nhỏ, cho đi học cái này cái kia. Cùng với đó, tôi cũng thích được mọi người chú ý tới mình, thích được nói, nên công việc MC đến với tôi là một cái duyên".

Cùng với đó, Giang Thái chia sẻ về kế hoạch sau cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023: "Tôi vẫn tiếp tục hoạt động dưới vai trò một MC và nếu sau này có nhiều cơ hội hơn nữa, tôi muốn bản thân sẽ trở thành người truyền cảm hứng để có thể dùng giọng nói của mình, dùng những sự tích cực của mình đóng góp cho cộng đồng".

Tân Hoa hậu Đại dương mong muốn có tình yêu nhưng sẽ không đi tìm kiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.