Ông Biden nhắc Israel phải bảo vệ dân thường Palestine; lãnh đạo Nga-Iran nói chuyện về Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
08/12/2023 07:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7.12 có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ra cáo buộc với phương Tây.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kể từ ngày 26.11, Tổng thống Biden nhấn mạnh việc bảo vệ dân thường ở Gaza là "rất quan trọng" và cần phải cho phép nhiều viện trợ hơn nữa vào Dải Gaza, theo AFP dẫn thông báo từ Nhà Trắng. Ông Biden đã hối thúc tạo ra các hành lang nhân đạo để "tách dân thường khỏi Hamas".

Mỹ đã bảo vệ quyền tự vệ của Israel sau vụ Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10. Phía Israel nói rằng trong cuộc tấn công đó, các tay súng Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt hơn 240 người đến Gaza làm con tin. Tính đến nay còn 138 người vẫn bị bắt làm con tin ở Gaza.

Israel tiến vào thành phố lớn nhất miền nam Gaza, vây nhà lãnh đạo Hamas

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Biden nói rằng có quá nhiều dân thường Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel. Cơ quan Y tế Gaza do Hamas điều hành ngày 7.12 nói rằng số người chết ở Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7.10 đã tăng lên 17.177, theo AFP.

Quân đội Israel hiện đang tấn công miền nam Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi bị phá vỡ vào ngày 1.12.

Chính quyền Washington đã nói với phía Israel rằng số thương vong và người phải sơ tán không nên lớn như trong cuộc tấn công ban đầu của Israel vào miền bắc Gaza.

Tổng thống Biden điện đàm với Thủ tướng Israel; Tổng thống Iran ra báo cuộc mới - Ảnh 1.

Người Palestine ngày 4.12 kiểm tra một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza

Reuters

Khi giao tranh đô thị ác liệt nổ ra trong và xung quanh những thành phố lớn của Gaza trong ngày 7.12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Israel cần phải làm nhiều hơn nữa. "Điều quan trọng là Israel phải đặt ưu tiên cho việc bảo vệ dân thường", ông Blinken nói trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh David Cameron ở Washington D.C ngày 7.12. "Vẫn còn khoảng cách giữa ý định bảo vệ dân thường và kết quả thực tế mà chúng tôi đang chứng kiến trên thực địa", ông Blinken nói.

Mỹ cũng đang nỗ lực đưa thêm viện trợ vào Gaza. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden hoan nghênh quyết định của Israel cho phép cung cấp thêm nhiên liệu sau khi thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, "nhưng nhấn mạnh rằng cần có nhiều sự hỗ trợ khẩn cấp hơn nữa". Ông Biden cũng kêu gọi Hamas cho phép Hội Chữ thập đỏ tiếp cận các con tin.

Nga nói gì về chiến đấu cơ Su-35 hộ tống chuyến bay Tổng thống Putin đến Trung Đông?

Tổng thống Iran gặp Tổng thống Putin

Trong khi đó, khi bắt đầu cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow ngày 7.12, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cáo buộc phương Tây ủng hộ hành động "diệt chủng" của Israel đối với người Palestine ở Gaza, theo Reuters.

Ông Raisi còn nói rằng "thậm chí còn đáng buồn hơn" khi tình trạng này được Mỹ và phương Tây ủng hộ.

Tổng thống Biden điện đàm với Thủ tướng Israel; Tổng thống Iran ra báo cuộc mới - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ở Moscow ngày 7.12

Reuters

Iran ủng hộ Hamas, trong khi Nga có quan hệ với tất cả các bên chủ chốt trong khu vực, trong đó có cả Hamas và Israel. Ông Putin cho rằng việc thảo luận về tình hình Trung Đông là rất quan trọng, đặc biệt là ở Gaza.

Israel trước đây nói rằng các cáo buộc diệt chủng là đáng chỉ trích và hành động của nước này là nhắm vào Hamas chứ không phải dân thường, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.