Ông chủ startup trị giá 6 triệu USD

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/10/2023 06:00 GMT+7

Đang làm việc cho công ty của Mỹ với mức lương khủng, nhưng CEO Nghiêm Tiến Viễn vẫn quyết định về quê ở Nghệ An, để tìm cơ hội phát triển bản thân. 2 năm sau, anh trở thành ông chủ của startup trị giá 6 triệu USD.

Về quê khởi nghiệp công nghệ

Ở tuổi 33, anh Nghiêm Tiến Viễn (TP.Vinh, Nghệ An), nhà sáng lập phần mềm GoStream - một nền tảng phát livestream, đã sở hữu một startup trị giá 6 triệu USD (khoảng hơn 145 tỉ đồng), nhờ sự đổi mới, sáng tạo và quyết tâm tìm lối đi riêng.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Viễn cho biết sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại ĐH Bách khoa Hà Nội, anh đã đi làm cho một công ty công nghệ của Mỹ với mức lương 2.500 USD/tháng. Tuy nhiên với mong muốn tìm lối đi cho riêng mình, anh quyết định về quê làm việc.

Ông chủ startup trị giá 6 triệu USD - Ảnh 1.

CEO Nghiêm Tiến Viễn đã mạnh dạn về quê khởi nghiệp về công nghệ

"Lúc đó, tôi cũng đã có ý định và mong muốn khởi nghiệp, nhưng chưa hình dung được mình sẽ làm gì. Tôi chỉ nghĩ, nếu tôi khởi nghiệp tôi sẽ làm điều đó ở Nghệ An. Chi phí rẻ hơn nhiều so với các thành phố lớn, rất phù hợp để thành lập công ty ở giai đoạn đầu và có những chính sách hỗ trợ cho startup. Về quê lại còn được ăn cơm mẹ nấu…", anh Viễn chia sẻ.

Lúc mới về, anh phụ trách khâu kỹ thuật của một tờ báo ở Nghệ An. Sau 1 năm trải nghiệm, anh đã tìm được cơ hội cho mình. "Sau khi làm công việc có liên quan đến livestream, tôi thấy các công cụ còn rất thủ công, trong khi nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin của tôi có thể hỗ trợ cho phát triển công cụ. Vì thế, tôi và hai người bạn nữa đã nghiên cứu cho ra đời phần mềm GoStream - một nền tảng phát livestream video có sẵn chuyên nghiệp trên trình duyệt. Công cụ này giúp livestream trên đa nền tảng, đặt lịch phát và nhiều tính năng khác", anh Viễn cho biết.

Sau khi ra mắt vào năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu sử dụng để hỗ trợ cho công việc kinh doanh trực tuyến, anh đã quảng cáo trên một số diễn đàn. Doanh thu tháng đầu tiên mang về 20 triệu đồng. Thấy đây là sản phẩm tiềm năng nên anh đã quyết định khởi nghiệp và thành lập Công ty CP công nghệ GoStream vào cuối năm 2017. Chỉ sau 2 năm xuất hiện, GoStream là nền tảng trong top 5 ứng dụng được tải nhiều nhất trên Google Play và App Store (năm 2018).

Năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, công ty của anh đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tung ra thị trường sản phẩm livestream tương tác GoStudio, với nhiều tính năng ưu việt nhằm phục vụ các hình thức: thương mại điện tử, đào tạo, hội họp, giải trí trực tuyến... GoStudio nhanh chóng phát triển vượt bậc và trở thành quán quân cuộc thi khởi nghiệp quốc gia Techfest 2020. Startup của anh là đại diện VN tham dự cuộc thi khởi nghiệp thế giới - Startup Worldcup 2021 tại Mỹ.

Ông chủ startup trị giá 6 triệu USD - Ảnh 2.

Các chàng trai của GoStream đã góp vốn gây dựng lên startup triệu đô

NVCC

Nhanh chóng vươn tầm thế giới

Mới đây, GoStream được một quỹ đầu tư rót vốn 1 triệu USD Mỹ. Startup của anh được định giá lên đến 6 triệu USD; đồng thời có nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới sẵn sàng đầu tư vào các giai đoạn phát triển tiếp theo của GoStream. Với nguồn vốn này, anh và cộng sự đã đầu tư mạnh mẽ hơn vào đội ngũ kỹ thuật và tiếp thị để nhanh chóng, nâng tầm sản phẩm, chinh phục thị trường thế giới.

Ở thời điểm khởi nghiệp, tôi chỉ nghĩ mình đang còn trẻ, nếu sai lầm ở thời điểm này sẽ để lại ít hậu quả hơn so với việc sau này lớn tuổi hơn mới bắt đầu mà sai lầm. Những bạn trẻ, những nhà khởi nghiệp trong tương lai hãy cứ cho mình được sai lầm, cứ mạnh dạn sai lầm và sai lầm càng nhanh càng tốt để mình không gặp phải sai lầm đấy trong tương lai...


NGHIÊM TIẾN VIỄN, ngụ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Anh Viễn chia sẻ khi mới khởi nghiệp, vốn ban đầu của anh và hai người bạn nữa góp lại, chỉ có 500 triệu đồng. Nếu ở Hà Nội với số tiền đó thì doanh nghiệp chỉ trụ nổi trong 2 tháng nhưng nhờ việc lựa chọn khởi nghiệp ở quê nên anh đã thành công. Giờ đây công ty cho doanh thu từ 1,2 - 1,5 tỉ/tháng, thu hút và giải quyết việc làm cho 30 nhân sự, với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, GoStream đã vươn tầm thế giới, khi có hơn 3 triệu user không chỉ ở VN mà còn phát triển mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài, như các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Pakistan, Ả Rập…

Theo anh Viễn, GoStream có được 2 yếu tố mà các sản phẩm khác không có: phần mềm sử dụng như dịch vụ (software as a service), và livestream tương tác. Với sản phẩm GoStudio, người dùng có thể sử dụng các tính năng như chèn ảnh, video, chữ vào các chương trình livestream như các chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Vì vậy, sản phẩm đã chinh phục được thị trường thế giới. Hiện, GoStream đang ra mắt phiên bản 4.0 và đang nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu ứng dụng của thị trường châu Âu.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo và những đóng góp của mình cho sự phát triển kinh tế của đất nước, CEO Nghiêm Tiến Viễn đã được tuyên dương và trao nhiều giải thưởng danh giá như: Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2019; giải nhì Nhân tài đất Việt năm 2019; Top 10 Gương mặt trẻ VN triển vọng năm 2020; giải nhất tại Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020...

"Sau khi tham gia cuộc thi ở Mỹ, tôi đã nhận thấy thị trường ở đây không giống với các nước Đông Nam Á. Ở VN hay các nước lân cận, thường sử dụng GoStream để bán hàng trực tuyến, nhưng các nước châu Âu lại chỉ ứng dụng trong các hội nghị, tin tức và giải trí. Vì vậy, phiên bản mới sẽ phù hợp hơn với các khách hàng châu Âu, Mỹ và các nước phát triển khác", anh Viễn cho hay.

Anh Viễn cho rằng chìa khóa khởi nghiệp thành công cần có ý tưởng đột phá, không ngại sai lầm và đồng đội mạnh. Đặc biệt, phải nắm bắt cơ hội và vượt qua vùng an toàn của mình để có những đột phá mới trong công việc cũng như cuộc sống. "Ở thời điểm khởi nghiệp, tôi chỉ nghĩ mình đang còn trẻ, nếu sai lầm ở thời điểm này sẽ để lại ít hậu quả hơn so với việc sau này lớn tuổi hơn mới bắt đầu mà sai lầm. Những bạn trẻ, những nhà khởi nghiệp trong tương lai hãy cứ cho mình được sai lầm, cứ mạnh dạn sai lầm và sai lầm càng nhanh càng tốt để mình không gặp phải sai lầm đấy trong tương lai...", anh Viễn chia sẻ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.