Ông David Moyes quên xem lịch đấu của West Ham?

09/11/2017 19:20 GMT+7

Báo chí Anh nửa đùa nửa thật khi cho rằng, hình như HLV David Moyes đã quên không xem lịch thi đấu của CLB West Ham trước khi quyết định nhận lời dẫn dắt đội bóng này.

Khi mọi sự đã rồi, thì nhà cầm quân này mới thấy ngay trước mắt mình là cả một chặng thi đấu vô cùng gian nan. Coi như ông Moyes đã “cưỡi lưng cọp” vì sắp tới West Ham gặp toàn đối thủ xương xẩu như Watford; Leicester; Everton (từ ngày 19 đến 29.11) rồi sang ngay đầu tháng 12 gặp Man City (ngày 3.12); Chelsea (9.12) và Arsenal (13.12).

Hiện West Ham đang đứng thứ 18 sau 11 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh, mới có 2 trận thắng, hòa 3 và thua tới 6 trận tính từ đầu mùa, ghi 11 bàn để lọt lưới tới 23 bàn. Trong 4 trận gần nhất, West Ham chưa thấy niềm vui khi hòa 2 và thua 2.

West Ham (giữa) thắng đội tân binh Huddersfield 2–0, nhưng sau đó thì sa sút không phanh AFP

Với lịch thi đấu quá khó khăn như trên không biết ông Moyes có giúp West Ham vượt khó được hay không, hay sẽ lại như mùa trước khi nhận lời dẫn dắt Sunderland để rồi “tiễn” luôn đội này xuống hạng và rốt cuộc nhà cầm quân này cũng nhận quyết định sa thải.

Ông Moyes có vẻ như bị vận xui ấn vào người từ lúc rời khỏi Everton hồi năm 2013 để đến thay cựu HLV lão thành Alex Ferguson dẫn dắt CLB Manchester United (M.U) và ký hợp đồng với thời hạn tới 6 năm, nhưng chỉ tại vị 10 tháng thì bị sa thải.

Từ đó, đi đến đâu ông Moyes cũng không thể tìm lại thành công như hồi còn dẫn dắt Everton suốt 11 năm liền từ 2002 đến 2013, và giúp CLB này đứng trong tốp 8 giải Ngoại hạng Anh suốt 9 mùa bóng.

Lần này nhận lời dẫn dắt West Ham, ông Moyes nói: “Đây là sự lựa chọn đúng, vì West Ham có tiềm lực hơn hẳn các CLB Sunderland hay Real Sociedad ở La Liga”. Ông Moyes cũng khẳng định, ông là người đúng nhất mà West Ham đang cần có.

Tuy nhiên, cần hay không thì chưa biết, nhưng trước mắt sắp tới đây ông Moyes phải bằng thực tế giúp West Ham vượt qua các đối thủ đang chơi lên chân và ổn định trở lại như Watford, Leicester và Everton để cải thiện vị trí đội nhà, nếu không qua tháng 12 sẽ không dễ tìm chiến thắng nào trước Man City, Chelsea và Arsenal. Để rồi West Ham vẫn nằm ở nhóm 3 đội cuối bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.