Ông Donald Trump: 'Tôi mừng vì Elon Musk mua Twitter'

20/11/2022 11:12 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khen tỉ phú Elon Musk là người thông minh và cho biết ông thấy vui khi Musk mua lại Twitter.

Ông Donald Trump - người đứng đầu Nhà Trắng trong 4 năm từ 2017 tới 2021, từng được xem là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Twitter với gần 90 triệu người theo dõi tài khoản và mỗi dòng tweet (bài đăng trên Twitter) đều làm rung chuyển thị trường. Tuy nhiên mạng xã hội "Chim xanh" đã khóa tài khoản này từ ngày 6.1.2021 vì cho rằng có hành vi kích động vụ bạo loạn ở đồi Capital.

Ông Donald Trump được trả lại tài khoản Twitter sau gần 2 năm bị khóa

chụp màn hình

Sau đó, ông Trump cho biết sẽ phát triển một mạng xã hội riêng mang tên Truth Social thay vì tìm cách để tiếp tục dùng Twitter. Dự định này có thể thay đổi khi mới đây ông tuyên bố sẽ tái tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ từ năm 2024.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn ngày 19.11 về suy nghĩ của mình khi CEO Tesla Elon Musk mua lại Twitter cũng như kế hoạch tương lai của mình trên nền tảng này, cựu Tổng thống Donald Trump dành lời ca ngợi cho vị tỉ phú công nghệ, nhưng đồng thời đặt nghi vấn liệu công ty có thể vượt qua những sóng gió hiện nay.

"Họ có rất nhiều vấn đề. Mọi người cũng thấy chuyện gì đang diễn ra rồi đấy. Ai biết liệu Twitter có thể vượt qua khủng hoảng được hay không. Dù sao thì tôi cũng thích Musk và vui vì anh ấy đã mua lại Twitter", ông Trump cho biết.

Cùng ngày, sau cuộc trưng cầu về quyết định mở khóa tài khoản "chính chủ" của ông Donald Trump diễn ra trên Twitter với hơn 15 triệu lượt bỏ phiếu, ban lãnh đạo mạng xã hội lớn thứ 2 thế giới quyết định trả lại tài khoản @realDonaldTrump. Số phiếu ủng hộ chiếm tới 51,8% trong khi phản đối là 48,2%.

Trong một hội thảo diễn ra tháng 5.2022, tỉ phú Elon Musk từng chia sẻ ông không nghĩ việc khóa tài khoản mạng xã hội của ông Trump là đúng đắn. "Tôi cho rằng đó là sai lầm", Musk nói, đồng thời cam kết sẽ gỡ khóa nếu trở thành ông chủ mới của Twitter.

Bản thân Jack Dorsey - đồng sáng lập Twitter kiêm CEO công ty ở thời điểm áp dụng lệnh khóa tài khoản của ông Donald Trump (sau đó đã nghỉ việc) cũng thừa nhận đồng ý với Musk rằng không nên cấm vĩnh viễn. Theo Jack, hành động đó là một "quyết định mang tính chất kinh doanh và nhẽ ra không nên được thực thi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.