Ông Putin kêu gọi cử tri đi bầu tổng thống

15/03/2024 06:05 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống từ ngày 15 - 17.3.

Tổng thống Putin trong bài phát biểu trước cuộc bầu cửẢnh: AFP

Tổng thống Putin trong bài phát biểu trước cuộc bầu cử

AFP

"Chúng ta cần khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm tiến lên cùng nhau. Mọi lá phiếu đều được kiểm. Vì thế tôi kêu gọi các bạn thực hiện quyền bầu cử của mình trong 3 ngày tới", hãng TASS trích lời nhà lãnh đạo nói trong một đoạn video.

Bốn ứng cử viên sẽ tranh ghế Tổng thống Nga lần này gồm đương kim Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới, ông Leonid Slutsky của đảng Tự do Dân chủ Nga và ông Nikolay Kharitonov của đảng Cộng sản Liên bang Nga. Theo Tổng thống Putin, chỉ có người dân Nga, nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước, mới có thể quyết định tương lai tổ quốc.

Bầu cử Tổng thống Nga: Ai, ở đâu và khi nào?

Nhà lãnh đạo kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu vì điều đó là "sự thể hiện tinh thần yêu nước". "Các binh sĩ trên tiền tuyến cũng tham gia bỏ phiếu. Họ đang bảo vệ đất mẹ, thể hiện lòng dũng cảm và anh hùng, là tấm gương cho tất cả chúng ta", ông Putin nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.