'Ông trùm' du lịch Việt Nam xin gia hạn thanh toán 100 tỉ đồng trái phiếu

11/10/2023 11:26 GMT+7

Công ty CP Du lịch Thiên Minh (Thiên Minh Group), vận hành hãng hàng không và hệ thống nhiều khách sạn lớn ở Việt Nam, vừa công bố thông tin định kỳ về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023, trong đó có xin gia hạn thời hạn thanh toán.

Cụ thể, TMG201902 là lô trái phiếu mà Thiên Minh Group không thanh toán đủ gốc lẫn lãi. Lô trái phiếu này trị giá 100 tỉ đồng, phát hành năm 2019, kỳ hạn 4 năm, đến hạn thanh toán gốc, lãi vào 12.6.2023 là hơn 110 tỉ đồng nhưng Thiên Minh Group đã không thanh toán đủ. Công ty chỉ thanh toán được gần 317 triệu đồng lãi và thanh toán được hơn 3,2 tỉ đồng gốc. Thiên Minh Group đang thỏa thuận với trái chủ để gia hạn thanh toán.

Với lô trái phiếu TMG201903 trị giá 50 tỉ đồng, phát hành năm 2019, kỳ hạn 5 năm, Thiên Minh Group đã thanh toán lãi gần 5 tỉ đồng vào ngày 12.6.2023. Công ty không phát sinh nghĩa vụ thanh toán gốc cho lô trái phiếu này trong kỳ báo cáo.

'Ông trùm' du lịch Việt Nam xin gia hạn thanh toán 100 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Dịch vụ bay thủy phi cơ ngắm cảnh Hạ Long

TMC

Mục đích sử dụng vốn hai lô trái phiếu nói trên là để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và phục vụ cho mảng đầu tư và kinh doanh khách sạn. Tài sản đảm bảo là khách sạn Flower Garden tại Ba Đình, Hà Nội và một số công trình, vốn góp tại các doanh nghiệp khác...

Theo báo cáo của Thiên Minh Group, toàn bộ 150 tỉ đồng huy động từ 2 lô trái phiếu nói trên đã được sử dụng để đầu tư, nâng cấp và cải tạo sửa chữa khách sạn Flower Garden.

Thiên Minh Group được thành lập tháng 10.2008 tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Ông Trần Trọng Kiên là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty này đang quản lý hệ thống Victoria tọa lạc tại Việt Nam (Hội An, Cần Thơ, Châu Đốc, Núi Sam) và Lào (Luang Prabang); chuỗi 3 khách sạn: ÊMM Sài Gòn, ÊMM Hội An và ÊMM Huế; các du thuyền trên khắp cả nước…

'Ông trùm' du lịch Việt Nam xin gia hạn thanh toán 100 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 2.

Báo cáo của Thiên Minh Group về hai lô trái phiếu

CMH

Ngoài ra, Thiên Minh Group cũng sở hữu hãng hàng không Hải Âu hiện khai thác, kinh doanh loại hình thủy phi cơ chở khách tham quan vịnh Hạ Long; trang iVivu.

Năm ngoái, Công ty CP Hàng không Thiên Minh do ông Trần Trọng Kiên làm người đại diện pháp luật đã ngừng dự án KiteAir (vốn điều lệ khoảng 1.000 tỉ đồng, trụ sở đặt tại sân bay Chu Lai, Quảng Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.