Ông Trump bị buộc bồi thường 83,3 triệu USD cho người tố cáo ông cưỡng hiếp

27/01/2024 07:23 GMT+7

Bồi thẩm đoàn tại Mỹ đã ra phán quyết buộc cựu Tổng thống Donald Trump phải bồi thường 83,3 triệu USD cho người tố cáo ông tấn công tình dục và bôi nhọ, vượt xa số tiền tối thiểu mà nguyên đơn yêu cầu.

AFP đưa tin một bồi thẩm đoàn gồm 7 người nam và 2 người nữ tại thành phố New York (Mỹ) ngày 26.1 ra phán quyết buộc ông Trump phải bồi thường 83,3 triệu USD cho nữ nhà báo E. Jean Carroll, người đã tố cáo ông tấn công tình dục và bôi nhọ danh dự.

Ông Trump bị buộc bồi thường 83,3 triệu USD cho người tố cáo ông cưỡng hiếp- Ảnh 1.

Ông Trump rời khỏi nhà tại New York để đến dự phiên tòa ngày 26.1

AFP

Số tiền nói trên vượt xa mức 10 triệu USD mà bà Carroll yêu cầu ông Trump bồi thường vì cáo buộc bôi nhọ. Bồi thẩm đoàn, những người mà danh tính được giữ kín, đạt quyết định sau gần 3 giờ nghị án.

Số tiền trên gồm 65 triệu USD tiền phạt sau khi bồi thẩm đoàn cho rằng ông Trump hành động ác ý khi có nhiều bình luận công khai về bà Carroll, 7,3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 11 triệu USD cho việc khôi phục uy tín.

Ông Trump bị buộc bồi thường 83,3 triệu USD cho người tố cáo ông cưỡng hiếp

Ông Trump đã ngay lập tức chỉ trích phán quyết, gọi đó là "điều nực cười" và tuyên bố sẽ kháng án. Vị cựu tổng thống có mặt trong hầu hết thời gian vụ xét xử diễn ra nhưng không có trong phòng xét xử để nghe bản án.

Bà Carroll (80 tuổi) không trả lời các câu hỏi của giới báo chí khi rời khỏi tòa án. Bà đã kiện ông Trump vào tháng 11.2019 về việc ông phủ nhận đã cưỡng hiếp bà tại phòng thay đồ của cửa hàng ở Manhattan (New York) vào thập niên 1990.

Ông Trump bị buộc bồi thường 83,3 triệu USD cho người tố cáo ông cưỡng hiếp- Ảnh 2.

Bà E. Jean Carroll cười tươi sau khi phiên tòa khép lại

AFP

Cựu tay viết bình luận của tạp chí Elle cáo buộc ông Trump phá vỡ danh tiếng của một nhà báo luôn nói sự thật như bà. Cựu chủ nhân Nhà Trắng (78 tuổi) vẫn cương quyết khẳng định chưa hề nghe về bà Carroll và cho rằng nữ nhà báo đã dựng chuyện để tăng doanh số bán sách hồi ký.

Hồi tháng 5.2023, một bồi thẩm đoàn khác cũng ra lệnh cho ông Trump bồi thường 5 triệu USD cho bà Carroll vì một lời phủ nhận tương tự. Ông Trump, người đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ, đang kháng nghị phán quyết đó. Vị cựu tổng thống cũng sử dụng vụ kiện này cùng các rắc rối pháp lý khác của ông để tự mô tả mình là nạn nhân của những lời dối trá mang động cơ chính trị và thiên vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.