Ông Vũ Trọng Kim lý giải tình trạng 'cán bộ không chỉ sợ sai mà còn né tránh, đùn đẩy'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/06/2023 10:09 GMT+7

Đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng nguyên nhân chính của cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, né tránh đùn đẩy đã được Tổng Bí thư chỉ rõ là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt.

Sáng 1.6, thảo luận kinh tế - xã hội, đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Nam Định) đã tiếp tục cuộc tranh luận về cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm đã làm nóng nghị trường ngày hôm qua.

Nhấn mạnh muốn làm "tới bờ, tới bến" về vấn đề này, ông Kim bày tỏ đồng ý với các đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh), Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam), Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) đã phát biểu ngày hôm qua, rằng sợ trách nhiệm là thực trạng, tức là có thật. 

'Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài âu lo' - Ảnh 1.

Đại biểu Vũ Trọng Kim nêu ý kiến tranh luận sáng 1.6

GIA HÂN

Tuy nhiên, ông Kim cho rằng, ngày hôm qua, các đại biểu chưa chỉ ra đầy đủ nguyên nhân, hay nói cách khác là "nguyên nhân nhạy cảm nhất chưa nói ra".

Đồng ý với các đại biểu trước rằng "bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài âu lo", song ông Kim cho rằng, các đại biểu nói cái sợ sai chưa tới mức. Hiện nay cán bộ không chỉ sợ sai mà còn "né tránh, đùn đẩy, cái gì thuận lợi thì vơ vào mình, cái gì khó khăn thì đẩy cho tổ chức, người khác, bên ngoài". 

"Đấy là biểu hiện rất rõ. Biểu hiện này, tôi phê bình các đại biểu chưa đọc nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 giữa nhiệm kỳ. Hôm qua chưa ai nói đến hội nghị này. Có một bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư nói rõ biểu hiện này, thậm chí nói rõ hơn các đại biểu ở đây, nói rõ cả nguyên nhân nữa", ông Kim cho hay.

Ông Kim nhắc lại, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư đã nêu rõ "một bộ phận cán bộ sợ rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng mạnh mẽ quyết liệt thì cán bộ nhụt chí, không dám làm". Theo ông, đây là nguyên nhân chính nhưng các đại biểu chưa nói tới mà cứ vòng vòng xung quanh.

"Tôi không cắt nghĩa ở đây nhưng tôi cho rằng cần nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư để tìm giải pháp", ông Kim nhấn mạnh.

Ông Vũ Trọng Kim lý giải tình trạng 'cán bộ không chỉ sợ sai mà còn né tránh, đùn đẩy'

"Nhân dân người ta bảo cứ nuôi cho béo rồi thịt"

Về giải pháp, ông Kim đề nghị, từ nay các cơ quan kiểm tra, thanh tra phải chịu trách nhiệm với các sai sót của các cơ quan mà mình theo dõi. Như vậy mới có sự hỗ trợ giúp đỡ để các cơ quan, đơn vị có điều chỉnh cần thiết trong hoạt động. 

Các đồng chí phạt 3 thẻ vàng cộng lại bằng 1 thẻ đỏ. Nếu như cứ phạt thẻ đỏ thế này thì rất nguy hiểm. Tức là nó phải đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng, còn ít nghiêm trọng thì có luật khác.

Đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Nam Định)

Đại biểu tỉnh Nam Định cũng đề nghị "hết sức tránh hình sự hóa các vụ án kinh tế". Cùng đó, phải hoan nghênh thẩm phán làm đúng, đầy đủ, xuất sắc nhiệm vụ được giao nhưng đồng thời phải để cho luật sư làm hết nghĩa vụ của mình và làm một cách xuất sắc trong môi trường nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

ĐBQH Lê Thanh Vân: “Cán bộ sợ sai không làm gì cả cũng là vi phạm pháp luật"

Cán bộ không làm khiến kinh tế trì trệ nhưng không bị xử lý

Cuộc tranh luận tiếp tục khi đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) tiếp tục giơ biển để trao đổi với đại biểu Vũ Trọng Kim và các đại biểu trước mình.

Ông Vân cho rằng, hành vi không làm gì cả của cán bộ là một hành vi vi phạm pháp luật vì như thế là không thực hiện bổn phận nghĩa vụ mà Nhà nước trao cho.

'Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài âu lo' - Ảnh 3.

Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng cán bộ không làm gì dẫn đến hậu quả thì phải bị xử lý

GIA HÂN

Theo ông Vân, có thể chia loại cán bộ này thành 3 nhóm: nhóm thứ nhất là không biết gì, nên không làm được gì; nhóm thứ 2 là không có lợi thì không làm; nhóm thứ 3 là biết nhưng sợ không làm. 

"Ba nhóm đấy đều không thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật trao cho, mà ở đây là Nhà nước, nhân dân trao cho. Đó là vi phạm pháp luật mà vi phạm như vậy thì phải xử lý. Rất đáng tiếc là các cấp, các ngành thấy cán bộ không làm gì là vi phạm nhưng không xử lý", ông Vân nêu.

Theo đó, cần có biện pháp để xử lý loại cán bộ không làm gì theo tính chất mức độ, và hậu quả gây ra. 

"Một người không làm gì cả mà gây ra hậu quả nghiêm trọng thì phải xử lý hình sự. Ví dụ bác sĩ không cứu người gây ra hậu quả chết người là phải truy tố. Một chủ tịch tỉnh mà không làm gì dẫn đến kinh tế đình trệ không phát triển khiến cho doanh nghiệp, nhân dân khó khăn, gây hậu quả lớn hơn nhiều vị bác sĩ kia nhưng không xử lý. Tôi đề nghị phải xử lý nghiêm khắc các trường hợp như vậy", ông Vân nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.