Thị trường vàng tạm lắng

10/11/2010 23:52 GMT+7

Ngày 10.11, giá vàng đã giảm, nhưng các chuyên gia cho rằng giá vàng chỉ mới điều chỉnh, chưa thực sự đảo chiều.

Giá vàng, USD giảm

Trái với không khí sôi sục của ngày 9.11, giao dịch tại các tiệm vàng ngày 10.11 ở Hà Nội khá bình lặng.

Giá vàng từ mức kỷ lục 38,5 triệu đồng/lượng của ngày 9.11 đã giảm 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng cuối ngày được tiệm vàng Phú Quý mua vào ở mức 36,43 triệu đồng lượng, bán ra 36,46 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết mức giá 36,46 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 36,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên phố ngoại tệ tự do Hà Trung (Hà Nội), khách mua bán USD khá đông.  Mức giá ghi nhận cuối buổi chiều mua vào 20.900 đồng/USD, bán ra 21.120 đồng/USD. Lượng khách đến mua USD vẫn nhiều hơn bán.

 

Giá vàng đã giảm trong ngày 10.11 - Ảnh: Đ.N.Thạch

Tại TP.HCM, giá vàng SJC cùng ngày giảm 170.000 - 400.000 đồng/lượng, dao động từ 36,3 triệu - 36,63 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm từ 14 - 20 USD/ounce so với ngày 9.11, dao động từ 1.393 - 1.400 USD/ounce. Đại diện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cho biết sức mua vàng trên thị trường sáng 10.11 vẫn cao hơn bán ra.

Đến chiều, sức mua yếu đi. Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, TGĐ Công ty vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ, cho biết trong ngày 10.11 công ty đã bán ra khoảng 5.000 - 6.000 lượng vàng nhưng mua vào cũng với khối lượng tương đương. Từ chiều 10.11, lượng vàng nhập khẩu của một số đơn vị đưa ra thị trường khiến giá vàng giảm còn 36,55 triệu - 36,57 triệu đồng/lượng. Giá bán USD thị trường tự do TPHCM giảm về 21.100 đồng/USD. So với giá USD tự do tháng 4.2010, giá USD hiện nay tăng khoảng 10,5%.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó TGĐ Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết việc quota nhập khẩu có thời hạn 2 tuần hoạt động kinh doanh của DN vàng là tốt hơn các đợt nhập khẩu trước khi chỉ cấp vài ngày. Với thời hạn nhập khẩu vàng dài giúp DN canh được giá tốt nhất, vì giá đang có chiều hướng xuống. Nếu tính tỷ giá 21.000 đồng/USD, một lượng vàng nhập DN lãi khoảng hơn 200.000 đồng/lượng. PNJ đã tiến hành nhập, trong ngày 11 đến 12.11 vàng sẽ về.

Chưa đảo chiều

Việc giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục 1.425 USD/ounce rồi giảm về lại dưới 1.400 USD/ounce được các chuyên gia đánh giá chỉ là bước điều chỉnh của vàng chứ chưa hẳn là sự đảo chiều giảm giá. Ông Trần Trọng Quốc Khanh - Giám đốc Trung tâm kinh doanh vàng Á Châu - cho biết có 3 nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng mạnh trong thời gian qua.

Đó là việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bơm ra nền kinh tế 900 tỉ USD, điều này gây lo lắng trong giới đầu tư về lạm phát có thể xuất hiện vào khoảng tháng 6.2011. Một thông tin nặng ký khác đó là phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới kêu gọi khôi phục bản vị vàng đã khiến giá vàng tăng và phá thành công mức 1.400 USD/ounce.

Từ đó, ông Khanh cho rằng hướng tăng giá của vàng trong ngắn hạn vẫn chưa xoay chuyển. Trong đợt điều chỉnh lần này, có thể giá vàng thế giới sẽ giảm về 1.370 USD/ounce và nếu xuyên mức này thì mức tiếp theo là 1.320 USD/ounce.

Ông Huỳnh Vũ Anh Chương - chuyên gia tư vấn tài chính - nhận xét: Trước đây, trong 1 năm vàng có 2 chu kỳ tăng và giảm giá. Giá vàng từ tháng 1 đến tháng 7, 8 tăng và sau đó giảm cho đến tháng 9, 10 rồi tăng lại. Thế nhưng trong 2 năm trở lại đây thì chỉ xuất hiện chu kỳ tăng chứ không giảm. Thường thì vào quý 4 hằng năm, giá vàng nằm trong xu hướng tăng là chính.

Tương tự ông Khanh, ông Chương cũng cho rằng việc vàng giảm giá từ mức 1.425 USD/ounce về 1.393 USD/ounce như trong ngày 10.11 chỉ là bước điều chỉnh. “Giá thành  của 1 ounce vàng hiện khoảng 1.000 USD nhưng giá vàng giao dịch lên đến 1.400 USD/ounce.

Nhưng đà tăng của nó vẫn còn tiếp tục bởi các yếu tố kinh tế tác động và khả năng có mức giá 1.450 USD/ounce trong quý 4 này. Giá vàng thế giới chỉ thật sự quay đầu khi Fed tăng lãi suất USD, mà điều này thì vẫn còn rất xa”.

Anh Vũ - Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.