Động đất 4,7 độ Richter gây rung chấn tại TP.HCM

26/01/2011 23:40 GMT+7

Vào lúc 14 giờ 24 phút 30 giây chiều 26.1, một trận động đất mạnh 4,7 độ richter đã xảy ra tại ngoài khơi Vũng Tàu - Phan Thiết.


Bản đồ tâm chấn trận động đất ngày 26.1 - Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, động đất xảy ra ở vị trí có tọa độ 9,94 độ vĩ bắc, 108,33 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, cách trung tâm TP.HCM khoảng 200 km. Động đất đã gây ra chấn động cảm nhận được tại TP.HCM mạnh cấp III, cấp IV theo thang MSK-64, đối với các tòa nhà trên cao (thang MSK-64 gồm 12 cấp, được Hội đồng địa chấn châu u thông qua năm 1964).

Nhiều người dân đã gọi điện đến Đường dây nóng Báo Thanh Niên cho biết đã cảm nhận được rung động từ trận động đất này. Phóng viên đang tác nghiệp tại Bến xe Miền Đông vào thời điểm xảy ra động đất đã chứng kiến một rung động mạnh. Một tấm kính bề ngang khoảng 2m từ lầu 2 của bến xe bất ngờ rơi xuống nền, may mắn không ai bị thương.

* Cùng thời điểm, nhiều người dân sinh sống trên huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cũng cảm nhận được sự rung chuyển đồ vật trên bàn ghế. Còn tại Vũng Tàu, vào khoảng hơn 14 giờ cùng ngày cũng xảy ra vụ động đất khiến nhiều người dân hốt hoảng, nhất là tại các tòa nhà cao tầng. Chị Nguyễn Ngọc Minh Thơ cho biết, khoảng hơn 14 giờ, chị đi vào tòa nhà Petro Tower (số 8 Hoàng Diệu, P.1, TP Vũng Tàu) thì thấy tòa nhà bị rung chuyển mạnh.

Trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS Hoàng Văn Quý, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển thuộc Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro cho biết, vụ động đất xuất phát ở vùng đứt gãy Nam Côn Sơn cách TP.HCM hơn 200 km.

M.Vọng - Đ.Mười - Q.Duẩn - N.Long - Q.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.