LulzSec và Anonymous: điểm nóng của tội phạm mạng

12/08/2011 15:23 GMT+7

(TNO) Những vụ tấn công bất hợp pháp của các nhóm tin tặc đang làm rối loạn ngành công nghiệp bảo mật bởi những mối đe dọa nghiêm trọng mà chúng gây ra.

Theo công bố mới nhất của hãng bảo mật Panda, dựa vào phân tích các sự kiện an ninh và các sự cố từ tháng 4 - 7.2011, các nhóm hacker Anonymous và LulzSec đã gây ra tình trạng lộn xộn trên diện rộng và phá hoại nhiều tổ chức, công ty lớn trên thế giới như RSA Security, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Cơ quan Vũ trụ châu u, Sony, Citigroup SEGA ...

Cũng trong thời gian này, các loại phần mềm độc hại đã lan rộng với một tốc độ chóng mặt. Theo đánh giá của Panda, cứ mỗi phút lại có 42 loại phần mềm độc hại mới được tạo ra. Trong đó, Trojans chiếm đa số (gần 70%), sau đó là virus (16%) và sâu máy tính (11,6%).

Hiện các hacker đang tích cực phát tán mã độc thông qua malware. Ngoài ra, số lượng các chương trình chống virus giả mạo cũng đang gia tăng không ngừng.

Trong bảng xếp hạng của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bị lây nhiễm virus hàng đầu thì Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan một lần nữa tiếp tục chiếm ba vị trí dẫn đầu. Trong khi Thụy Điển, Thụy Sĩ và Na Uy là những nơi ít bị lây nhiễm virus nhất.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.