Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xem xét cơ chế đặc thù cho Thừa Thiên - Huế

03/09/2011 00:18 GMT+7

Ngày 2.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã tham dự lễ khai giảng năm học 2011-2012 tại trường THPT Quốc học Huế. Thủ tướng đã tặng thầy cô giáo, học sinh trường 30 bộ máy vi tính.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Quốc học Huế

Chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Thủ tướng khẳng định việc xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành TP trực thuộc T.Ư là mục tiêu lớn và quan trọng sắp tới, nằm trong chiến lược phát triển của đất nước. Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý với lãnh đạo tỉnh về việc bố trí nguồn kinh phí trùng tu di tích Huế, đầu tư cho đô thị Huế.

Theo Thủ tướng, Bộ Chính trị đang tính tới liệu có cơ chế đặc thù gì cho Huế không, bởi nguồn vốn trái phiếu thì có hạn, trong khi đầu tư ít thì công tác trùng tu không biết khi nào đáp ứng được yêu cầu. Riêng việc xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, Thủ tướng nói: Tỉnh cần phối hợp với Bộ GD-ĐT để nghiên cứu cơ chế.

Tin, ảnh: Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.