Nổ bình gas trên tàu, 4 người bị bỏng nặng

11/09/2011 00:56 GMT+7

Sập cầu, một người chết Khoảng 5 giờ ngày 10.9, tàu cá BV 77466 TS do ông Thái Văn Lợi (SN 1967, ngụ TP Vũng Tàu) điều khiển cùng 3 thuyền viên khác đánh bắt hải sản tại khu vực Bãi Dâu, thì bình gas trên tàu phát nổ.

Vụ nổ làm ông Lợi cùng 3 thuyền viên Lê Trung Long (SN 1964), Phạm Hùng Việt (SN 1978) và Trần Văn Linh (SN 1964, cùng TP Vũng Tàu) bị bỏng nặng; tàu cá cháy phừng và chìm nên 4 người ráng nhảy xuống biển. Một tàu gần khu vực này đã vớt họ lên và đưa đi cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng nên ông Long đã được chuyển lên TP.HCM điều trị; các thuyền viên còn lại bị bỏng ở vùng mặt, tay và chân độ 2-3.

* Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10.9, chiếc xe tải chở sắt BS 68H-8485 lưu thông trên tỉnh lộ 941 theo hướng từ TP Long Xuyên về huyện Tri Tôn (An Giang), khi đi qua cây cầu sắt số 15 (đoạn km 35+787) thì bất ngờ chiếc cầu gãy đôi, khiến thùng xe tải, chiếc xe máy chạy phía sau và 2 học sinh bị rơi xuống nước. Người đàn ông chạy xe máy tử vong do bị kẹt dưới thùng xe tải, 2 học sinh được một bạn học kịp thời nhảy xuống vớt lên và được đưa đi cấp cứu. Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân sập cầu là do chiếc xe chở quá tải trọng cho phép.

Nguyễn Long - Thành Tín - Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.