Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích thất bại của LHQ

08/02/2012 09:44 GMT+7

(TNO) Ngày 7.2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ bắt đầu hướng đi mới nhằm ủng hộ người dân Syria sau thất bại của LHQ về Syria.

Phát biểu tại Ankara, ông Erdogan chỉ trích việc Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của LHQ kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

Ông Erdogan đánh giá: “Việc phủ quyết tại LHQ liên quan đến Syria là thất bại đối với thế giới văn minh. HĐBA không thể hoàn thành nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Việc dùng quyền phủ quyết lần này đã bật đèn xanh cho sự tàn bạo tiếp tục diễn ra”.

Thủ tướng Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm giải pháp mới cùng thực hiện với các quốc gia đứng về phía người dân Syria.

Tại các bệnh viện, nhiều người bị thương phải nằm cùng với người chết.

Người dân địa phương nói rằng binh sĩ Syria bắt đầu bắn pháo từ đêm 4.2, khiến ít nhất 36 ngôi nhà bị phá hủy.

Văn Khoa

>> Nga tin vào cam kết của tổng thống Syria
>> Bà Clinton chỉ trích việc phủ quyết nghị quyết LHQ về Syria
>> LHQ bàn về nghị quyết cho Syria
>> Bạo động ở Homs, 50 người chết
>> Nga, phương Tây tìm đối sách riêng cho Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.