Tranh chấp Falkland/Malvinas tăng nhiệt

19/03/2012 03:25 GMT+7

Đài tiếng nói nước Nga dẫn tuyên bố chung của Liên minh Các nước Nam Mỹ (UNASUR) lên án sự hiện diện quân sự của Anh ở khu vực quần đảo Falkland/Malvinas đang tranh chấp với Argentina.

Ngoại trưởng các nước UNASUR còn phản đối các hành động đơn phương của Anh ở đây, bao gồm thăm dò tài nguyên và tiến hành tập trận…

Cách đây 3 tuần, Argentina đệ đơn lên LHQ cáo buộc Anh có ý định “quân sự hóa” vùng biển phía nam Đại Tây Dương. Buenos Aires còn cảnh báo một số công ty “hỗ trợ về thiết bị hoặc tài chính cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trái phép” tại quần đảo Falkland/Malvinas có thể bị phạt hành chính, dân sự và hình sự.

Đáp lại, London khẳng định việc khai thác dầu khí là chính đáng và sẽ không để các công ty bị liên lụy. Đầu tháng tới, 2 nước sẽ đánh dấu 30 năm ngày xảy ra cuộc giao tranh tại quần đảo với phần thắng thuộc về Anh.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.