Bắt kẻ điều hành đường dây gas giả

08/05/2012 03:37 GMT+7

Ngày 7.5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Lê Văn Thìn (33 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi sản xuất, kinh doanh gas giả.

Ngay sau đó, CQĐT đã thi hành lệnh khám xét nhà riêng của Thìn tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Theo điều tra ban đầu, Thìn là mắt xích quan trọng điều hành đường dây kinh doanh gas giả của DNTN gas Xuân Hằng (ấp Tân Cang, TP.Biên Hòa). Mặc dù không có giấy phép kinh doanh, nhưng DN này vẫn tổ chức cho nhân viên sang chiết gas vào các vỏ bình loại 12-45 kg, mỗi ngày đưa đi tiêu thụ từ 500 - 1.000 bình (Thìn bỏ cho đại lý với giá thấp hơn thị trường từ 100.000 - 120.000 đồng/bình).

Thìn là một trong những kẻ tổ chức làm tem chống giả; đồng thời làm giả các nhãn hiệu gas lớn, hướng dẫn nhân viên đóng màng co, dán tem và tổ chức phân phối cho khoảng 20 đại lý.

Tính đến nay, trong đường dây gas giả vừa bị triệt phá, CQĐT đã tạm giữ hình sự 28 người (DNTN gas Xuân Hằng có 13 người). Ngày 7.5, CQĐT đã có cuộc họp với Viện KSND tỉnh Đồng Nai về vụ sản xuất, tiêu thụ gas liên tỉnh này và đi đến thống nhất sẽ khởi tố vụ án để điều tra.

Kim Cương

>> Phá nhiều vụ sản xuất, sang chiết gas trái phép
>> Bắt quả tang 2 doanh nghiệp sản xuất gas giả
>> Liên tiếp "đánh sập" 2 lò chiết gas lậu
>> “Xóa sổ” một điểm sang chiết gas lậu
>> Phát hiện vụ lừa đảo bán gas không đủ trọng lượng
>> Phát hiện nhiều vụ vi phạm kinh doanh gas
>> Hiểm họa từ những "cửa hàng" gas... di động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.