Myanmar ngưng mua vũ khí từ CHDCND Triều Tiên

16/05/2012 03:24 GMT+7

Tổng thống Myanmar Thein Sein bảo đảm nước này sẽ không mua thêm bất cứ vũ khí nào từ CHDCND Triều Tiên, theo Yonhap. Cam kết trên được đưa ra khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến thăm Myanmar từ ngày 14.5 và có cuộc gặp cùng ông Thein Sein.

Ngoài ra, Yonhap dẫn lời đại diện văn phòng ông Lee cho biết Tổng thống Myanmar nói từng nhập khẩu vũ khí thông thường nhưng chưa bao giờ thỏa thuận mua vũ khí hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Trước đây, Myanmar đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên kể từ sau vụ đánh bom tại Yangon hồi năm 1983, bị nghi do điệp viên Bình Nhưỡng thực hiện. Sau đó, hai bên khôi phục lại quan hệ song phương vào năm 2007. Cũng trong ngày 15.5, Ủy ban Viễn thông Hàn Quốc đưa ra thông báo cho biết miền Bắc đã ngưng làm nhiễu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu GPS của tàu thuyền và máy bay dân sự thuộc miền Nam.

Thụy Miên

>> Hàn, Nhật, Trung cảnh báo Triều Tiên
>> Mỹ sẵn sàng làm việc với Triều Tiên
>> Triều Tiên tăng cường chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.