Triệt phá một đường dây cá độ bóng đá

14/06/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 14.6, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào quán cà phê Hội Ngộ tại ki-ốt số 8, chung cư 26, đường Dương Quảng Hàm (P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM), bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá.

(TNO) Rạng sáng 14.6, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào quán cà phê Hội Ngộ tại ki-ốt số 8, chung cư 26, đường Dương Quảng Hàm (P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM), bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá.

Vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá nói trên do các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Gò Vấp thực hiện.

Khi lực lượng chức năng ập vào, hàng chục thanh niên vội vã vứt bỏ tang vật tháo chạy. Khoảng 30 người và tang vật phục vụ cá độ đã được đưa về trụ sở Công an Q.Gò Vấp.

Tại đây, nhiều thanh niên khai nhận đã tham gia vào đường dây cá độ nói trên. Sau khi sàng lọc, cơ quan chức năng tạm giữ hành chính hàng chục người để xác minh làm rõ. Tang vật thu được gồm 60 triệu đồng, 5 xe gắn máy, hơn 10 điện thoại di động.

Tạm giữ hàng chục thanh niên trong đường dây cá cược mùa Euro 1
Các thanh niên tham gia cá độ bóng đá bị bắt quả tang

Tạm giữ hàng chục thanh niên trong đường dây cá cược mùa Euro 2
Tang vật dùng để đặt kèo qua mạng internet

Tạm giữ hàng chục thanh niên trong đường dây cá cược mùa Euro 4
Lê Mỹ Minh (người mặc áo ca-rô xanh) cầm đầu đường dây cá độ

Theo điều tra ban đầu, đường dây cá độ bóng đá trên do Lê Mỹ Minh (39 tuổi, ngụ chung cư Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cầm đầu.

Minh khai nhận, “lò” cá độ bắt đầu hoạt động từ tháng 2.2012. Cách thức hoạt động của đường dây này là cá độ trực tiếp qua mạng internet. Minh quen và phối hợp với một thanh niên tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) để trực tiếp thực hiện các giao dịch và đặt cược.

Trước mỗi trận đấu sắp diễn ra, Minh thường xuyên vào mạng để xem tỷ lệ đặt cược rồi thu tiền từ các con bạc. Mỗi một con bạc, Minh được hưởng chênh lệch 3%. Thời điểm các giải đấu quốc tế lớn (lúc mùa Euro chưa diễn ra), Minh cũng thu lợi 1,2 triệu đồng vào ngày cuối tuần.

Minh thừa nhận trong mùa Euro, mỗi trận Minh nhận chênh lệch vài triệu đồng. Trợ giúp đắc lực cho đường dây cá cược qua mạng còn có H.M.T (30 tuổi, ngụ P.7, Q.Gò Vấp) - thực hiện công việc ghi phơi giao cho các con bạc.

Khánh Long

>> Tăng cường xử lý cá độ bóng đá
>> Đua giữ chỗ cá độ mùa Euro
>> Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá
>> Treo cổ tự tử vì thua độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.