Xung đột giữa khai thác và bảo vệ tài nguyên biển

22/06/2012 03:12 GMT+7

Ngày 21.6, tại hội thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển, ông Nguyễn Văn Tài Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ TN-MT) đã nêu một loạt những bất cập trong quản lý và khai thác tài nguyên biển đảo ở nước ta.

Theo ông Tài, hiểu biết về biển, đảo hiện chưa đầy đủ, thiếu toàn diện; thông tin, dữ liệu về biển, đảo còn thiếu, phân tán, không đồng bộ, chưa được quản lý thống nhất. Đất đai, tài nguyên vùng ven biển, trên các đảo bị khai thác, sử dụng thiếu hợp lý, kém hiệu quả và không bền vững ở nhiều địa phương; nguồn lợi hải sản, một số tài nguyên bị khai thác quá mức, đang bị cạn kiệt và suy thoái mạnh.

Ông Tài lưu ý, hiện chúng ta vẫn chưa thực hiện phân vùng chức năng các vùng biển, đảo nên còn xảy ra xung đột giữa khai thác, phát triển với bảo vệ, bảo tồn, thậm chí xung đột đến mức gay gắt ở một số nơi; thiếu quy hoạch tổng thể nên không gian phát triển vùng đất liền nhiều nơi bị bó hẹp, hạn chế độ mở ra biển, thiếu sự kết nối với không gian biển khơi. Trong khi đó, nguồn thải từ đất liền ngày càng lớn, ô nhiễm trên biển gia tăng, sự cố môi trường xảy ra thường xuyên hơn, ô nhiễm xuyên biên giới đang tác động mạnh đến các vùng biển nước ta, một số khu vực đã bị ô nhiễm đến mức báo động.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.