Tử hình kẻ giết người

27/06/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 26.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Ngô Phụng Hiệp (24 tuổi, quê Kiên Giang) tử hình về hai tội giết người, hiếp dâm và Lương Văn Bằng (30 tuổi, quê Tuyên Quang) 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Tối 13.9.2010, tại một quán ăn ở Q.Thủ Đức, Hiệp và Bằng (nhân viên bảo vệ tại quán) cùng một số người tổ chức nhậu rồi Hiệp rủ B.T.N.T (bạn chat) đến quán chơi. Đến nơi, Hiệp dẫn T. vào chòi lá đòi “yêu” nhưng bị từ chối. Sau đó, bị T. chửi mắng, Hiệp rút dao sát hại T. và thả xác nạn nhân xuống sông Sài Gòn. Bằng chứng kiến toàn bộ hành vi phạm tội của Hiệp nhưng không tố giác.

Cao Minh Trực

>> Đội trưởng bảo vệ hiếp dâm bạn chat, cắt cổ thả trôi sông
>> Viên chức ngoại giao Pháp bị tố hiếp dâm con gái
>> Thầy giáo Trung Quốc hiếp dâm 5 học sinh
>> Bắt nhóm hiếp dâm
>> Nhân viên kỹ thuật hiếp dâm bé gái 3 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.