NATO triển khai tàu chiến đến Địa Trung Hải

06/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 5.7, tờ Hurriyet Daily của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một đoàn tàu chiến của NATO vừa rời cảng thuộc thành phố Istanbul của nước này để tiến vào Địa Trung Hải.

Theo đó, 3 tàu hộ tống gồm TCG Gediz (Thổ Nhĩ Kỳ), Courbet (Pháp) và Bayern (Đức) thuộc Nhóm hải quân thường trực số 2 của NATO đã chính thức lên đường. Báo trên dẫn lời chuẩn đô đốc hải quân Đức Thorsten Kahler khẳng định đoàn chiến hạm truyền đi một thông điệp rõ ràng về việc trấn áp khủng bố trong khu vực.

Tuy nhiên, động thái trên không khỏi gây chú ý trong bối cảnh khu vực này đang có nhiều căng thẳng. Nhất là quan hệ giữa Ankara với Damascus sau khi Syria bắn hạ chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22.6. Theo hiệp ước của NATO, khối này có trách nhiệm hỗ trợ thành viên khi bị tấn công. Trong một diễn biến khác, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vừa tìm thấy thi thể của 2 phi công điều khiển chiếc chiến đấu cơ trên.

Lê Loan

>> NATO chi 1 tỉ USD cho lá chắn tên lửa
>> Pakistan mở lại đường bộ cho NATO vào Afghanistan
>> Pakistan bí mật cho phép NATO dùng không phận chuyển vũ khí
>> Nga đồng ý cho NATO "xài ké" căn cứ không quân Ulyanovsk
>> NATO lên án vụ bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.