Mỹ hứng hạn hán lớn nhất trong lịch sử

13/07/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Mỹ đang hứng chịu một cơn hạn hán lớn nhất trong lịch sử nước này, lan rộng khắp 26 tiểu bang và hơn 1.000 hạt, theo tin tức từ trang tin Yahoo News trích dẫn công bố của Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 12.7.

Các hộ nông dân và trang trại bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán năm nay sẽ được nhận viện trợ từ chính phủ, gồm các khoản vay khẩn cấp với lãi suất thấp.

“Chúng ta cần phải nhận thức rằng hạn hán và những điều kiện thời tiết khắc nghiệp khác đã gây tác động xấu đến nông dân cả nước”, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack nhận định hôm 11.7 trong buổi họp báo công bố các chương trình hỗ trợ.

Theo báo cáo của Cơ quan Giám sát Hạn hán Mỹ, 56% diện tích cả nước đang phải đối mặt với hạn hán, một tỷ lệ cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

Còn theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nửa đầu năm nay là “nửa năm nóng nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Vào hôm 28.6, tại thành phố Norton, bang Kansas, nhiệt độ tăng lên mức kỷ lục tại thành phố này, 48 độ C.

Trước đó hai ngày, tại hạt Red Willow, bang Nebraska, một kỷ lục mới về nhiệt độ nắng nóng tại đây cũng được thiết lập, lên mức 46 độ C.

Hoàng Uy

>> Hạn hán hoành hành khắp nơi
>> Hạn hán khắc nghiệt do El Nino
>> Hạn hán nghiêm trọng tại Trung Quốc
>> Nắng nóng hơn 38 độ C tại Mỹ, 30 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.