Đến lượt tàu Đài Loan đến Senkaku/Điếu Ngư

25/09/2012 09:58 GMT+7

(TNO) Khoảng 40 tàu cá Đài Loan với sự hộ tống của 8 tàu tuần duyên đã tiến vào vùng biển được Nhật xem là lãnh hải của họ xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào hôm nay, 25.9, theo tuần duyên Nhật.

Về phần mình, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết có gần 200 tàu Trung Quốc đang đánh bắt tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Thông báo không cho biết cụ thể khoảng cách giữa các tàu cá với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, vốn cũng được Đài Loan tuyên bố chủ quyền.

Đến lượt tàu Đài Loan đến Senkaku/Điếu Ngư
 Tàu cá Đài Loan tại vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: AFP

Quan hệ Trung - Nhật đã trở nên trầm trọng sau khi Nhật quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp giữa hai nước vào đầu tháng, kích động các cuộc biểu tình chống Nhật trên khắp Trung Quốc.

Thế đối đầu về vấn đề chủ quyền quần đảo cũng đe dọa quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Sự hiện diện của các tàu Đài Loan chỉ làm phức tạp thêm tình hình, theo Reuters.

Các tàu cá Đài Loan khởi hành đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào hôm 24.9. Một nhóm các nhà hoạt động tuyên bố các tàu cá sẽ bơi xung quanh quần đảo và thực thi quyền đánh bắt tại đó, đồng thời không loại bỏ khả năng đổ bộ.

Theo truyền thông Nhật, có thể có đến 100 tàu cá Đài Loan có mặt tại khu vực.

Hãng Kyodo cũng cho biết có 5 tàu hải giám Trung Quốc lảng vảng tại vùng biển gần đó song nằm phía bên ngoài khu vực được Nhật xem là lãnh hải.

Sơn Duân

>> Tàu hải giám Trung Quốc lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Hải quân Trung Quốc nhận tàu sân bay
>> Trung Quốc hủy lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao với Nhật Bản
>> Tàu hải giám Trung Quốc rút khỏi Senkaku/Điếu Ngư
>> Dân Nhật biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc
>> Mỹ tuyên bố với Trung Quốc sẽ bảo vệ Nhật ở Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.