Tàu hỏa tông ô tô, cả nhà thoát chết

05/10/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Vào lúc 8 giờ 50 phút sáng nay 5.10, tại vị trí đường ngang dân sinh băng qua đường sắt thuộc địa phận P.Phú Thuận, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), tàu SE1 và một ô tô đã va chạm nhưng may mắn hai vợ chồng cùng con nhỏ trên ô tô thoát chết trong gang tấc.

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển số 61A-06153 do anh Nguyễn Duy Nghiệp (28 tuổi, trú 307 Lê Duẩn, P.Phú Thuận, TP.Huế) điều khiển, chở theo vợ và đứa con 8 tháng tuổi, chạy từ khu dân cư ra hướng đường Lê Duẩn.

Khi theo đường ngang dân sinh băng qua đường sắt bắc - nam trước số nhà 257 Lê Duẩn, ô tô và tàu SE1 chạy hướng bắc nam đã va chạm với nhau.

Tàu hỏa đâm ô tô, cả nhà thoát chết
Tai nạn làm ô tô hư hỏng nặng

Tai nạn làm ô tô hư hỏng nặng.

Anh Nghiệp kể lại: “Xe tôi chạy lên dốc nhưng vướng mấy xe máy đằng trước và lên giữa đường sắt thì bị chết máy. Tôi bảo vợ con mở cửa chạy ra ngoài. Người dân thấy tàu đến, chạy ra phụ đẩy xe nhưng không được. Khi tàu sắp đến, tôi và mọi người chạy ra khỏi đường sắt nên thoát nạn”.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an TP.Huế đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Truy tố 8 bị can gây tai nạn đường sắt tại cầu Ghềnh
>> Tai nạn đường sắt, một người chết
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết
>> Tai nạn đường sắt, 1 người chết, 4 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.