Nở rộ xăng chợ đen tại Ý

22/10/2012 03:00 GMT+7

Đời sống khó khăn đang khiến ngày càng nhiều người Ý tìm mua xăng trên thị trường chợ đen. Theo tờ La Repubblica, trong một đợt truy quét mới đây, cảnh sát nước này phát hiện 36 công ty kinh doanh xăng “đen”, bắt giữ 36 người và tịch thu hơn 27 triệu lít xăng được nhập lậu.

Số xăng trên có thể làm Ý thất thoát đến 8 triệu euro tiền thuế. Theo kết quả điều tra ban đầu, số xăng lậu trên có nguồn gốc từ Hy Lạp được vận chuyển đến cảng Ancona, miền trung Ý, và có giá bán chỉ bằng 1/3 giá chính thức. Giải thích tình trạng trên, tờ La Repubblica nhận định rằng đó là do giá xăng tại đất nước hình chiếc ủng tăng cao sau khi chính phủ thực hiện nhiều đợt tăng thuế để có thêm nguồn thu nhằm đối phó khủng hoảng nợ công. Trong 1 năm qua, thuế xăng dầu liên tục tăng tại Ý nên giá xăng không chì đã vượt mức 2 euro (54.000 đồng)/lít ở nhiều tỉnh thành của nước này.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.