Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc trước giờ G

07/11/2012 03:20 GMT+7

Hoàn Cầu thời báo hôm qua đưa tin hơn 1.000 phóng viên nước ngoài cùng 400 nhà báo từ Macau, Hồng Kông và Đài Loan đã đăng ký đưa tin về Đại hội đảng Cộng sản lần thứ 18 dự kiến diễn ra ở Bắc Kinh vào ngày 8.11. Tờ báo trên nhận định con số này tăng đáng kể so với lần đại hội cách đây 5 năm.

Trước đó, vào ngày 5.11, ông Chu Vĩnh Khang, Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Chính pháp trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc thị sát các chốt kiểm tra trên những tuyến đường lớn dẫn đến Bắc Kinh.

Ông Chu ra lệnh giới chức Bắc Kinh và các vùng lân cận hợp tác tăng cường an ninh cho sự kiện trọng đại này. Đại hội đảng lần này dự kiến bầu ra ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Giới quan sát nhận định Phó chủ tịch Tập Cận Bình sẽ được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Phó thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ lên thay Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Nhân dịp này, Tân Hoa xã tóm tắt những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong 10 năm qua. Theo đó, Trung Quốc đạt mức tăng trưởng hằng năm trung bình 10,7% và trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.135 USD trong năm 2002 lên 5.432 USD hiện nay.

Văn Khoa

>> Phóng viên Nhật bị cảnh sát Trung Quốc hành hung?
>> Bí ẩn xung quanh người hùng cảnh sát Trung Quốc
>> 13.000 cảnh sát Trung Quốc săn lùng kẻ giết người hàng loạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.