Chi phí tăng, người trồng mía không có lời

16/11/2012 10:18 GMT+7

Đến nay, nông dân Hậu Giang đã thu hoạch gần 10.500 ha mía, chiếm 73% diện tích gieo trồng. Do cây mía đang chín, chữ đường tăng cao nên giá nhích lên khoảng 900 - 950 đồng/kg. Tuy nhiên, so với năm 2011 thì giá mía năm nay thấp hơn 100-150 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất lại tăng nên người trồng mía không có lời, thậm chí lỗ.

 Trồng mía nhiều vất vả
Trồng mía nhiều vất vả nhưng nông dân lại không có lời - Ảnh: Đình Tuyển

Tại buổi làm việc với các sở ban ngành và Hiệp hội Mía đường Việt Nam vào ngày 14.11, nhằm đánh giá quá trình tiêu thụ mía thời gian qua và tìm phương hướng hỗ trợ nông dân có vốn tái sản xuất trong vụ tới, ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị ngân hàng cùng các sở ngành nghiên cứu đề nghị Chính phủ cho khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất cho người trồng mía.

K.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.