Bắt tàu chở than trái phép

14/12/2012 02:30 GMT+7

Ngày 13.12, tại vùng biển Long Châu, Hải Phòng, lực lượng trinh sát Vùng cảnh sát biển 1 phát hiện và bắt giữ tàu biển số hiệu HP 3259 quốc tịch Việt Nam, thuyền trưởng là Vũ Văn Tuân (37 tuổi, quê Quảng Ninh) đang chở than đá, mặt hàng được Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ trong khai thác và mua bán.

Số lượng than những người trên tàu khai báo là hơn 1.600 tấn, không có giấy tờ mua bán hợp lệ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra đối chiếu với tải trọng tàu, cơ quan chức năng ước tính số lượng hàng hóa đang vận chuyển có thể gấp 2 lần so với khai báo ban đầu. Ngoài vi phạm về hàng hóa, những thuyền viên trên tàu không đăng ký những thủ tục pháp lý cần thiết khi đi biển, thậm chí tàu còn có dấu hiệu thay đổi nhiều biển số đăng ký khác nhau để trốn tránh lực lượng chức năng. Trong quá trình tìm kiếm và bắt giữ tàu, những người điều khiển tàu đã cố tình cắt đứt định vị vệ tinh, bộ đàm liên lạc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, có thể gây nguy hiểm trong lưu thông hàng hải, đặc biệt là khi thời tiết xấu, biển động.

Trịnh Minh Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.