Cứu sống bệnh nhân nuốt nhiều tăm nhọn

21/02/2013 03:10 GMT+7

Trưa 20.2, ê kíp bác sĩ (BS) Khoa Ngoại, Bệnh viện 121 (QK9) đã phẫu thuật thành công, lấy ra từ ổ bụng nhiều cây tăm 2 đầu nhọn, cứu sống bệnh nhân Tạ Thanh Hùng (30 tuổi, ngụ P.4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng).

Hùng nghiện ma túy nhiều năm qua, khi lên cơn đã nuốt tăm, các dị vật khác. Ngày 18.2, gia đình đưa Hùng đến Bệnh viện 121 trong tình trạng đau bụng, nôn ói… Qua thăm khám, các BS phát hiện tăm xuyên thành dạ dày thấu gan bệnh nhân. Các BS đã mổ lấy ra 4 tăm nhọn 2 đầu, nhiều cây có quấn dây thun, tại dạ dày và đại tràng bệnh nhân. Những cây tăm này sau khi xuyên thủng (dạ dày, gan, đại tràng) gây tổn thương, viêm nhiễm, chảy dịch, tạo kết dính rất phức tạp. Theo BS CK2 Huỳnh Văn Tuội, bệnh nhân nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời sẽ dễ nguy hiểm đến tính mạng. Theo lời bệnh nhân, trước đó, 11 cây tăm khác đã thoát ra ngoài qua đường tiêu hóa. Cách đây 5 năm, Hùng cũng đã phải mổ do nuốt dị vật.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.