Lò mổ heo “hành” dân

22/02/2013 10:32 GMT+7

Lò mổ heo tại khu phố Tây Trì (P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) được xây dựng từ năm 1997, từ đó đến nay thuộc quản lý của UBND P.1. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 con heo được làm thịt tại đây, tuy nhiên vấn đề vệ sinh môi trường lại không được bảo đảm.

Đặc biệt trong những ngày trong Tết, lò đã không được làm vệ sinh nên ruồi nhặng đổ về, mùi hôi thối túa ra, làm cư dân xung quanh kêu trời vì “không thể ăn Tết”. Những ngày đầu năm này, một số hộ dân bức xúc đã vây lò mổ, to tiếng. Theo thông tin  mà Thanh Niên có được, UBND TP.Đông Hà đã có chủ trương chuyển lò mổ này ra khỏi khu dân cư từ lâu, người dân cũng biết chủ trương này nhưng ngóng hoài vẫn chưa thấy thực hiện.

Lò mổ heo “hành” dân

Tin, ảnh: NGUYỄN PHÚC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.