Việt Nam có thêm 2 kỷ lục châu Á

05/03/2013 03:00 GMT+7

Theo thông tin mới nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã chính thức xác nhận 2 kỷ lục châu Á mới của Việt Nam vào ngày 2.3.

Đó là Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á (cao 33,6 m tại núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á (dài 49 m, cao 11 m tại núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

 
Ảnh : VietKings cung cấp

Dự kiến, cuối tháng 4.2013, đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á sẽ trực tiếp đến núi Cấm và núi Tà Cú để tham quan hai tượng Phật nói trên, đồng thời sẽ trực tiếp tiến hành trao bằng xác lập kỷ lục châu Á.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.