Nga đầu tư 39,6 tỉ euro vào ngành không gian

13/04/2013 14:30 GMT+7

(TNO) AFP ngày 12.4 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ đầu tư 39,6 tỉ euro vào các chương trình không gian từ nay đến năm 2020.

(TNO) AFP ngày 12.4 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ đầu tư 39,6 tỉ euro vào các chương trình không gian từ nay đến năm 2020.

Ông Putin khẳng định đây sẽ là một trong những lãnh vực được ưu tiên phát triển của Nga. Một trong những mục tiêu quan trọng là tăng cường hệ thống vệ tinh của nước này.

Ngoài ra, theo RIA Novosti, Moscow sẽ xem xét thành lập Bộ Không gian.

Các chuyên gia nhận định nhu cầu của thế giới về ngành hàng không sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Hiện doanh số của ngành này trên thị trường toàn cầu vào khoảng 300-400 tỉ USD/năm nhưng dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt mức 1.500 tỉ USD/năm.

Trong hai năm qua, uy tín ngành không gian Nga bị ảnh hưởng đáng kể sau nhiều vụ phóng vệ tinh thất bại.

Moscow đang chứng tỏ quyết tâm đầu tư mạnh để khẳng định vị thế của một trong những cường quốc hàng đầu thế giới về lãnh vực này.

Lan Chi

>> Đường mang tên tổng thống Nga Vladimir Putin tại Palestine
>> Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm tân nội các
>> Ông Vladimir Putin nhậm chức tổng thống Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.