Xe tải va chạm tàu hỏa, hai người thiệt mạng

22/01/2014 15:32 GMT+7

(TNO) Hồi 12 giờ trưa 22.1, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, một xe tải khi cố vượt qua đường sắt đã bị tàu hỏa húc phải. Hai người tử vong tại chỗ.

(TNO) Hồi 12 giờ trưa 22.1, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua địa phận xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, khiến hai người chết tại chỗ. Hành trình của đoàn tàu khách bị dừng hơn một tiếng đồng hồ do đường sắt bị hư hỏng.

Tai nạn đường sắt, hai người thiệt mạng1
Phần đầu chiếc xe tải bị bị đâm bẹp dúm - Ảnh Hải Tần

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang vào xã Đại Lộc, còi tàu, đèn và chuông báo tín hiệu liên tục báo có tàu đến. Tuy vậy, tài xế điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-056.82 (chở gỗ) vẫn cố điều khiển xe vượt qua đường sắt để ra QL 1A.

Khi chiếc xe vừa lên đến giữa đường sắt thì đoàn tàu khách chạy hướng Hà Nội -  Sài Gòn lao tới, đâm vào xe tải. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải văng xa hơn chục mét rồi rơi xuống kênh thủy lợi gần đó. Hậu quả, hai người ngồi trên xe (tài xế và chủ hàng) tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu.

Các lực lượng cứu hộ phải cẩu chiếc xe lên bờ mới mang được xác hai nạn nhân ra khỏi xe. Đoàn tàu khách bị chậm hành trình hơn một tiếng vì đường ray bị hư hỏng.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính hai nạn nhân. Thông tin ban đầu cũng chỉ xác định chủ hàng là người huyện Vĩnh Lộc, còn tài xế là người huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngọc Minh

>> Tai nạn đường sắt nghiêm trọng, 1 người tử vong
>> Tai nạn đường sắt, một người thiệt mạng
>> Tai nạn đường sắt, 2 chiến sĩ tử nạn
>> Tai nạn đường sắt, một người chết
>> Tai nạn đường sắt, cụ ông 75 tuổi tử vong
>> Hai vụ tai nạn đường sắt, 1 người chết
>> Truy tố 8 bị can gây tai nạn đường sắt tại cầu Ghềnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.