Taliban nói Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan như quân Liên Xô

16/02/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Nhân kỷ niệm 25 năm ngày quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan, lực lượng hồi giáo cực đoan Taliban ngày 15.2 cho rằng lực lượng Mỹ ở Afghanistan cũng đối diện 'số phận' giống quân Liên Xô năm xưa.

Những người lính Liên Xô cuối cùng rời Afghanistan vào ngày 25.2.1989, sau 10 năm chiếm đóng Afghanistan (1979-1989), sau đó là nội chiến kéo dài và Taliban lên nắm chính quyền Afghanistan kể từ năm 1996, theo AFP.

Mỹ cùng lực lượng các nước đồng minh tiến hành cuộc chiến Afghanistan, đánh bại Taliban hồi năm 2001.

“Ngày nay Mỹ đang đối diện số phận giống như Liên Xô cũ, định trốn thoát khỏi đất nước của chúng tôi. Chúng tôi muốn nhắc người Mỹ rằng chúng tôi không chấp nhận những kẻ xâm lược…”, Taliban cho biết trong một tuyên bố.

Sứ mạng quân sự NATO tại Afghanistan do Mỹ đứng đầu sẽ kết thúc vào cuối năm 2014, tức lính Mỹ sẽ rút hết khỏi Afghanistan. Nhưng Washington và Kabul đang thương lượng để giữ lại 10.000 lính Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014.

Sau khi Taliban bị đánh bại hồi năm 2001, ông Hamid Karzai giữ chức Tổng thống Afghanistan kể từ đó và đã nhiều lần sống sót sau các vụ ám sát, theo AFP.

Mỹ và phương Tây đã gửi nhiều binh sĩ đến đồn trú ở Afghanistan để giúp nước này đảm bảo an ninh.

Nhiều người lo ngại an ninh ở Afghanistan sẽ bị Taliban đe dọa sau khi lực lượng Mỹ và phương Tây rút hết quân khỏi Afghanistan vào năm 2014.

Taliban đứng sau hàng loạt những vụ tấn công khủng bố và luôn đe dọa lật đổ ông Karzai.

Theo AFP, Taliban đe dọa phá hoại cuộc bầu cử ở Afghanistan vào tháng 4.2014. Trong cuộc bầu cử này ông Karzai không được tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Phúc Duy

>> Taliban bắt được quân khuyển của NATO tại Afghanistan
>> Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan hứng đạn pháo Taliban
>> Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan bị tiêu diệt
>> Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Taliban tại Pakistan
>> Taliban tố chính quyền Mỹ 'hút máu dân
>> Taliban 'hết ghét' internet
>> Taliban tấn công nhà tù ở Pakistan, giải cứu 300 tù nhân
>> Taliban hối tiếc về vụ bắn nhà hoạt động thiếu niên Malala Yousafzai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.