Ngành giáo dục Thừa Thiên-Huế mít tinh phản đối Trung Quốc

17/05/2014 15:04 GMT+7

(TNO) Sáng 17.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên-Huế tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam, tại Trường THPT chuyên Quốc Học (thành phố Huế).

(TNO) Sáng 17.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên-Huế tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam, tại Trường THPT chuyên Quốc Học (thành phố Huế).


Hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam - Ảnh: Tuyết Khoa

Buổi mít tinh diễn ra với sự tham gia của đông đảo các đơn vị giáo dục trên toàn tỉnh từ tiểu học, trung học, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và hàng trăm học sinh, đại diện cho học sinh toàn tỉnh.

Những bài hát hướng về biển đảo quê hương như Tổ quốc nhìn từ biển, Tiếng hát nơi đảo xa, Tiếng hát non sông... được cất lên trong khí thế hừng hực lòng yêu nước, hướng về vùng biển Việt Nam nơi các chiến sĩ đang bảo vệ ngày đêm.

Những hình ảnh về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, và những hành động ngang ngược gây hấn tại vùng biển của Việt Nam và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam được trình chiếu.

Sau tuyên bố chung của đại diện ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên-Huế, toàn thể hội trường âm vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam và lời tuyên thệ hướng về biển đảo quê hương.

Đặc biệt, cuối buổi mít tinh, toàn thể hội trường đã cùng quyên góp quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.

Tuyết Khoa

>> Mít tinh phản đối mạnh mẽ hành động ngang ngược của Trung Quốc
>> Hàng ngàn sinh viên sư phạm Huế mít tinh phản đối Trung Quốc
>> Ngư dân Quảng Nam mít tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
>> Nhân sĩ, trí thức TP.HCM mít tinh phản đối Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.