Phá ‘xưởng’ súng, đạn

02/10/2015 08:34 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh chiều 1.10 cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tìm những đối tượng có liên quan đến lò chế tạo vũ khí trái phép do Cao Đăng Sửu, tức Lâm Mèo (42 tuổi, ở tổ 33, khu 4A, P.Hà Phong, TP.Hạ Long) làm chủ.

Công an tỉnh Quảng Ninh chiều 1.10 cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tìm những đối tượng có liên quan đến lò chế tạo vũ khí trái phép do Cao Đăng Sửu, tức Lâm Mèo (42 tuổi, ở tổ 33, khu 4A, P.Hà Phong, TP.Hạ Long) làm chủ.

Súng đạn bị thu giữSúng đạn bị thu giữ
Trước đó, tối 30.9, lực lượng công an nhận tin về việc Sửu đang bắt giữ trái phép anh P.K.V (34 tuổi, ở khu 2, P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) tại nhà riêng. Sau đó, lực lượng công an đến hiện trường và khống chế Sửu, thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế cùng 1 khóa số 8. Tiếp tục kiểm tra toàn bộ khu nhà, các trinh sát phát hiện Sửu đang tổ chức sản xuất súng, mìn trái phép và thu giữ tại xưởng 10 khẩu súng tự chế các loại (dài từ 20 cm đến 120 cm), 2 báng súng, 16 bộ phận báng súng tự chế, 30 kíp nổ kích điện, 29 thỏi thuốc nổ, 12 thỏi kim loại hình trụ dạng mìn tự chế, 21 viên đạn các loại... Liên quan đến vụ án, công an cũng tạm giữ hình sự Bùi Văn Trang (30 tuổi, ở khu 4A, P.Hà Phong, TP.Hạ Long), để phục vụ điều tra.
Theo một số nguồn tin, Sửu cũng từng là giang hồ và hiểu biết nghề cơ khí. Vài năm gần đây do quá sa đà vào ma túy đá nên Sửu dần mất “số má”. Ban đầu, Sửu chỉ chế tạo súng, đạn để phòng thân, về sau thì đầu tư máy móc, thiết bị để làm súng đạn bán kiếm lời.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.