Pháp chống rệp giường hoành hành

22/02/2020 09:19 GMT+7

AFP ngày 21.2 đưa tin chính phủ Pháp đã mở chiến dịch chống rệp giường. “Tất cả chúng ta đều có thể bị ảnh hưởng”, Bộ Nhà ở Pháp cảnh báo.

Sau khi biến mất khỏi nước này vào những năm 1950, rệp giường xuất hiện trở lại thời gian gần đây. Nguyên nhân chính được cho là do rệp kháng thuốc, lan truyền từ du khách nước ngoài cũng như chính quyền cấm sử dụng một số loại thuốc trừ sâu rầy.
Các chuyên gia cho biết tại Paris có tới 400.000 địa chỉ bao gồm khách sạn, căn hộ và nhà ở đã được xử lý diệt rệp vào năm 2018. Loài rệp phổ biến ở Pháp là cimex speechularius, thường được tìm thấy ở vùng khí hậu ôn đới tại Mỹ và nhiều nơi khác ở châu Âu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.