CSGT bị tai nạn giao thông

12/08/2006 21:56 GMT+7

Lúc 15 giờ 10 ngày 11.8, hai CSGT điều khiển chiếc mô tô đặc chủng đã rượt đuổi quyết liệt một xe gắn máy vi phạm luật giao thông trên đường Bùi Viện, Q.1 (TP.HCM). Khi đến trước nhà số 105 Bùi Viện, xe CSGT đang làm nhiệm vụ và chiếc xe Attila biển số 52Z6 - 4589 (lưu thông chiều ngược lại) đã đụng vào nhau rất mạnh.

Tai nạn khiến một CSGT văng ra xa, lăn nhiều vòng nhưng rất may nhờ có mũ bảo hiểm nên chỉ bị xây xát nhẹ, còn 2 người trên xe Attila bị thương được CSGT cùng người dân đưa đi cấp cứu, chiếc xe được đưa về trụ sở cảnh sát. Trong lúc xe CSGT gặp nạn, chiếc xe vi phạm đã thừa cơ tẩu thoát. (Nguyên Bảo)

Xe đang đổ xăng bị cháy

 Lúc 13 giờ 30 ngày 12.8, cửa hàng xăng dầu tại vòng xoay đường Lý Thường Kiệt - Lê Lợi, khu phố 4, thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn (TP.HCM) đã phát hỏa. Theo nhiều người chứng kiến, vào thời điểm trên, trong lúc nhân viên đổ xăng thì bất ngờ chiếc xe máy bốc cháy và đám cháy nhanh chóng lan sang 2 trụ bơm xăng gần đó. Thấy cháy lớn, chủ xe và một số khách hàng đang đổ xăng ở đây đã hốt hoảng vứt xe bỏ chạy. 4 xe chữa cháy cùng 35 chiến sĩ Đội PCCC Q.12 nhanh chóng có mặt, chữa cháy. Lửa đã làm thiệt hại 3 chiếc xe máy (2 xe cháy 80% và 1 xe cháy 30%) cùng 2 trụ bơm xăng... (Đàm Huy)

Tai nạn thương tâm

Chiều 11.8, hai anh em ruột Nguyễn Khắc Minh (17 tuổi), Nguyễn Thị Tiền (16 tuổi) cùng với Nguyễn Đức Hiến (16 tuổi) và Đặng Thị Ngọc Trang (8 tuổi, đều trú tại thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) rủ nhau đi bắt ốc tại đập Ông Giáo, xã An Cư. Khi đến nơi, Minh chẳng may làm rơi chiếc quần xuống sông liền nhảy xuống lấy đã bị dòng nước xoáy nhấn chìm. Thấy vậy, cả 3 em còn lại lần lượt nhảy xuống cứu nhưng tất cả đã bị cuốn theo dòng nước. Lúc đó có một người đi ngang qua thấy vậy lao xuống cứu nhưng chỉ kịp cứu được em Hiến; các em Minh, Tiền và Trang đều bị chết đuối. (Trình Kế)

Bắt kẻ giết người phi tang xác

Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Khánh Hùng (21 tuổi, quê ở Hưng Yên, tạm trú tại Q.Tân Phú) về hành vi "giết người, cướp tài sản". Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận khuya 10.8, y đến nhà trọ của chị Trương Thị M.D (22 tuổi, quê ở Long An, tạm trú tại dãy nhà trọ 26 Đoàn Giỏi, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) chơi. Y đòi "quan hệ" với chị D. nhưng bị chị cự tuyệt liền xấn đến ôm cổ chị D. và hai bên giằng co. Không chống cự nổi nên chị D. bị đập đầu vào tường bất tỉnh. Hùng cướp xe Wave và ĐTDĐ của nạn nhân; sau đó lấy áo mưa bọc xác chở ra cầu Bình Triệu, vứt xác xuống nhằm phi tang. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.