Pháp xem Biển Đông là vùng chiến lược

16/04/2017 08:01 GMT+7

Ngày 15.4, hai tàu chiến của Pháp là tàu đổ bộ - chỉ huy đa nhiệm Mistral và tàu hộ vệ Courbet thuộc lớp La Fayette bắt đầu chuyến thăm VN trong khuôn khổ chiến dịch Jeanne d’Arc.

Đây là chương trình đào tạo tác chiến của hải quân Pháp kéo dài 5 tháng, khởi đầu từ ngày 28.2.
Trong buổi họp báo tại TP.HCM, chỉ huy tàu Mistral, thượng tá Stanislas de Chargères cho biết: “Chuyến hải trình trong 5 tháng ngoài nhiệm vụ đào tạo còn mang tính thực tế tác chiến vì chúng tôi đến những vùng có lợi ích chiến lược của Pháp. Sự hiện diện của nhóm tàu tại Biển Đông thể hiện mong muốn của chúng tôi là duy trì tự do hàng hải tại mọi vùng biển theo đúng luật quốc tế”.
Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của tàu Mistral và tàu Courbet, hải quân Pháp sẽ có đợt huấn luyện chung với hải quân VN. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.