Phát động cuộc thi 'Chạm để yêu thương' trên mạng xã hội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/06/2023 14:23 GMT+7

Ban tổ chức chương trình "Gia đình trẻ hạnh phúc" cho biết phát động cuộc thi “Chạm để yêu thương” trên mạng xã hội TikTok nhằm tuyên truyền về hạnh phúc gia đình. Người dự thi có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị.

Nhân Ngày gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2023), T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức chiến dịch truyền thông "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023 với chủ đề “Chạm để yêu thương”.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Phát động cuộc thi 'Chạm để yêu thương' trên mạng xã hội  - Ảnh 1.

Ban tổ chức chủ trì chương trình

ĐĂNG HẢI

Gia đình là tất cả mọi thứ với mỗi người

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hữu Tú chia sẻ: “Có một câu nói nổi tiếng: "Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ với mỗi người". Gia đình là chỗ dựa vững chắc, nơi ấm áp và là bến đỗ bình yên của bất cứ ai. Đối với một xã hội, gia đình là tế bào quan trọng để xây dựng một xã hội an toàn, thịnh vượng và hạnh phúc”.

Theo anh Tú, từ năm 2020, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã khởi xướng chương trình "Gia đình trẻ hạnh phúc" với sự đồng hành của PNJ nhằm tôn vinh những gia đình trẻ hạnh phúc, tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Ba năm tổ chức đã có 63 gia đình trẻ được vinh danh, chương trình để lại những kỷ niệm sâu sắc với các gia đình trẻ tiêu biểu và dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội. Tiếp nối thành công đó, năm nay, ban tổ chức xây dựng chiến dịch truyền thông "Gia đình trẻ hạnh phúc" với các hoạt động xuyên suốt liên tục từ nay tới cuối năm với nhiều điểm mới.

Phát động cuộc thi 'Chạm để yêu thương' trên mạng xã hội  - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình

ĐĂNG HẢI

Anh Tú cũng cho biết chủ đề “Chạm để yêu thương” được ban tổ chức lựa chọn với mong muốn yêu thương sẽ luôn được các gia đình trẻ gìn giữ, vun đắp. Qua đó, mỗi hội viên, thanh niên sẽ ý thức hơn việc tích cực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Phát động cuộc thi “Chạm để yêu thương”

Theo ban tổ chức, chiến dịch truyền thông xây dựng "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023 sẽ diễn ra từ tháng 6 - 12 với nhiều điểm mới.

Trong chiến dịch năm nay, ban tổ chức với sự đồng hành của TikTok Việt Nam cũng phát động cuộc thi “Chạm để yêu thương” trên mạng xã hội TikTok. Người tham gia thi sẽ tạo các video clip ngắn đăng trên nền tảng TikTok live cá nhân ở chế độ công khai với nội dung thể hiện sự yêu thương, sẻ chia đối với gia đình của mình; những cảm nhận, suy nghĩ về gia đình hạnh phúc; chia sẻ những câu chuyện về gia đình, bản thân; những nội dung sáng tạo về những ý nghĩa của gia đình đối với bản thân…

Phát động cuộc thi 'Chạm để yêu thương' trên mạng xã hội  - Ảnh 3.

Ban tổ chức họp báo công bố việc triển khai các hoạt động của chương trình "Gia đình trẻ hạnh phúc"

ĐĂNG HẢI

Các video clip dự thi được đăng tải phải kèm theo hashtag #giadinhtrehanhphuc, #chamdeyeuthuong, #pnj, #hoilhtnvn.

Thời gian triển khai từ ngày 28.6 - 28.7. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 5 triệu đồng; 1 giải ba trị giá 3 triệu đồng; 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 1 giải được bình chọn nhiều nhất (số lượt like) trị giá 2 triệu đồng. Các giải thưởng kèm giấy chứng nhận từ ban tổ chức.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Tại gala "Gia đình trẻ hạnh phúc", ban tổ chức sẽ ra mắt Mạng lưới đồng hành xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc với nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực giúp sức cho các gia đình trẻ thành viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, kỹ năng "giữ lửa" hạnh phúc gia đình, quản lý tài chính trong gia đình…

Ban tổ chức sẽ tạo blog Tâm sự gia đình trẻ, Gia đình trẻ chia sẻ... trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để gia đình trẻ chia sẻ các câu chuyện về gia đình của bản thân, những vướng mắc trong cuộc sống của các gia đình trẻ hoặc người thân trong gia đình gặp phải như khởi nghiệp, tình yêu, hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái... Các chuyên gia tư vấn giải pháp tháo gỡ những vấn đề các gia đình gặp phải, từ đó giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Đồng thời, ban tổ chức cũng triển khai diễn đàn giao lưu kết hợp trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Gìn giữ hạnh phúc gia đình” trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, các gia đình và các chuyên gia sẽ chia sẻ về hạnh phúc gia đình hiện nay, kinh nghiệm nuôi dạy con cái, cách giải quyết mâu thuẫn gia đình, quản lý tài chính trong gia đình, giải quyết bạo lực gia đình...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.