Phát động cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt"

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/03/2023 17:47 GMT+7

Từ cuộc thi này, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các em thiếu nhi thể hiện tình cảm, niềm tin, tự hào của thiếu nhi với tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào "Nghìn việc tốt".

Ngày 23.3, tại TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, quê hương của phong trào"Nghìn việc tốt", Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thiên Long - Nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit tổ chức lễ phát động Ngày hội sắc màu năm 2023 - Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng cả nước. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" (24.3.1963 - 24.3.2023).

Dự lễ phát động có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, "cha đẻ" của phong trào "Nghìn việc tốt".

Phát động cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho học sinh tại lễ phát động

NHẬT NAM

Ban tổ chức cho biết 2023 là năm thứ 6 hai đơn vị phối hợp triển khai chương trình "Ngày hội sắc màu", với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng; khuyến khích sáng tạo, góp phần bồi dưỡng và phát triển khả năng hội họa, mỹ thuật, giúp các em phát huy năng khiếu, phát triển toàn diện.

Năm nay, với mục đích tạo không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt", ban tổ chức quyết định lựa chọn chủ đề cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt".

Phát động cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" - Ảnh 2.

Ban tổ chức và các thiếu niên, nhi đồng tham gia ngày hội lớn kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"

NHẬT NAM

Từ cuộc thi này, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các em thiếu nhi thể hiện tình cảm, niềm tin, tự hào của thiếu nhi với tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào "Nghìn việc tốt"; ca ngợi những việc làm tốt, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Cuộc thi cũng nhằm phản ánh được những hoạt động thi đua sôi nổi của các cơ sở Đội chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"; động viên, phản ánh những hành động đẹp, những việc làm tốt, tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày của thiếu nhi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Lễ phát động có sự tham gia của hơn 600 em thiếu nhi Trường THCS Tam Sơn, TP.Từ Sơn với những hoạt động thiết thực trong không gian ngập tràn sắc màu của sự kiện.

Phát động cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho các em học sinh Trường THCS Tam Sơn

NHẬT NAM

Tại các khu vực trải nghiệm, các em thiếu nhi được tô vẽ, để tạo nên những vật dụng cá nhân hữu ích và tham gia các trò chơi vận động sôi nổi để nhận về những phần quà hữu ích.

Ban tổ chức đã trao tặng 1 bộ trống Đội, 25 cờ Đội, 1.000 khăn quàng đỏ cho liên đội và 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cùng quà tặng dành cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của nhà trường.

Phát động cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" - Ảnh 4.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn (hàng đầu bên trái) và chị Nguyễn Phạm Duy Trang xem tranh vẽ của thiếu nhi tại ngày hội

NHẬT NAM

Theo ban tổ chức, hoạt động "Ngày hội sắc màu" năm 2023 - Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh sẽ được tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích, thiết thực nhằm tương tác với thiếu nhi trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" sẽ nhận bài thi từ ngày 3.4 đến hết ngày 1.8.2023 tại website https://ngayhoisacmau.colokit.com và trao giải vào tháng 9.2023. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.