Phát triển Phú Quý gắn liền giữ vững chủ quyền biển đảo

Quế Hà
Quế Hà
18/06/2023 06:24 GMT+7

Ngày 17.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn công tác T.Ư đến thăm và làm việc tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Sau khi dự lễ chào cờ trên đảo, thăm các đơn vị quân đội, thăm và tặng quà cho ngư dân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện đảo Phú Quý. Chủ tịch nước đã biểu dương những thành quả đạt được của quân và dân trên đảo Phú Quý trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đặc biệt là ngư dân vừa sản xuất, đánh bắt trên biển hiệu quả, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Phát triển Phú Quý gắn liền giữ vững chủ quyền biển đảo - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Quý

H.LINH

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi chứng kiến đảo Phú Quý ngày càng xinh đẹp, trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách cả nước. Ngoài ra, Phú Quý cũng đã trở thành huyện đầu tiên của Bình Thuận hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới, bộ mặt của hòn đảo khởi sắc rõ rệt. Chủ tịch nước khẳng định đảo Phú Quý không chỉ có hải sản ngon nổi tiếng mà còn có nhiệm vụ trọng yếu về an ninh quốc phòng, là hậu cứ quan trọng cho quần đảo Trường Sa. Do vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến mọi mặt đời sống của người dân trên đảo.

Đối với các lực lượng bộ đội đóng quân trên đảo, Chủ tịch nước yêu cầu phải luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không được để xảy ra tình huống bất ngờ, bảo vệ thật vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; giúp đỡ ngư dân trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

"Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, nâng cao đời sống nhân dân; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của huyện đảo. Trong đó, phải xem phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng phải có sản phẩm mang đến sự khác biệt cho du khách, để du khách cả nước khi đến đây đều nhớ đến đảo Phú Quý", Chủ tịch nước nói.

Về ứng dụng các tiến bộ khoa học trên đảo, Chủ tịch nước đề nghị phải có sự quan tâm đặc biệt đến bảo vệ môi trường. Phú Quý thiếu nước ngọt, do vậy phải trồng thêm rừng, dự trữ nước ngọt, kể cả ứng dụng tiến bộ khoa học vào đánh bắt, bảo quản và chế biến hải sản tạo giá trị cao khi xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên đảo.

Đối với các kiến nghị của đảo Phú Quý, Chủ tịch nước cho biết sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét và giải quyết sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.