Phụ huynh Apax Leader kêu cứu: Động thái mới nhất của Sở GD-ĐT TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
11/02/2023 13:24 GMT+7

Ngày 11.2, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có báo cáo về tình hình hoạt động của các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên địa bàn TP.HCM.

Phụ huynh Apax Leaders TP.HCM kêu cứu: Động thái mới nhất của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 1.

Phụ huynh của trung tâm Anh ngữ Apax Leaders gửi đơn tố cáo đến Sở GD-ĐT TP.HCM

V.S

Theo đó, trong báo cáo của Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập có nêu rõ: Sau khi tiếp nhận thông tin của Báo Thanh Niên về việc trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, phòng báo cáo như sau:

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders được đổi tên từ Trung tâm Anh ngữ Apax English theo quyết định vào ngày 15.6.2018; Trung tâm Anh ngữ Apax English được đổi tên từ Trung tâm Anh ngữ Tháng Tư vào ngày 8.3.2018 và Trung tâm Anh ngữ Tháng Tư được cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng vào ngày 15.7.2016.

Vào ngày 23.9.2022, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (chi nhánh 17) để nắm bắt thông tin và báo cáo kịp thời. Đơn vị đã gửi tờ trình về việc giải thể và thay đổi địa điểm các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

Ngày 15.12.2022, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập có mời đại diện Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders lên làm việc và giải quyết đơn cứu xét của phụ huynh học viên các trung tâm trên địa bàn thành phố. Đơn vị đã gửi báo cáo về tình hình giải quyết các yêu cầu hoàn phí của phụ huynh và phương hướng vận hành trung tâm đến hết quý 1 năm 2023.

Tính đến thời điểm 15.12.2022, theo báo cáo, hệ thống Anh ngữ Apax Leaders có tổng số 41 trung tâm, trong đó có 11 trung tâm đang hoạt động, 10 trung tâm dự kiến chuyển địa điểm, 20 trung tâm dự kiến giải thể.

Cũng theo báo cáo của Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, ngày 21.12.2022, nhóm phụ huynh của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Lê Văn Viêt, Võ Văn Ngân gửi đơn tố cáo. Phòng Quản lý các trung tâm ngoại ngữ của Sở GD-ĐT đã tham mưu tờ trình chuyển thanh tra Sở xử lý đơn tố cáo của phụ huynh theo thẩm quyền.

Phụ huynh Apax Leader kêu cứu: Động thái mới nhất của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 2.

Phụ huynh TP.HCM bức xúc trước việc Apax Leaders không hoàn học phí như cam kết

V.S

Bên cạnh việc cung cấp thông tin về báo cáo của Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, đơn vị quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học theo phân cấp tại TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở đang tổ chức rà soát và sẽ có văn bản ngưng giấy phép hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

Vừa qua, nhóm phụ huynh có con theo học tại các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại TP.HCM do ông Đinh Văn Sỹ (ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM) đại diện đã gửi đơn kêu cứu đến Báo Thanh Niên vì không được hoàn học phí đúng như cam kết.

Đồng thời, hội phụ huynh của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders tại khu vực TP.Thủ Đức cũng thông tin thêm họ đã gửi tố cáo đến thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM và đã được mời lên làm việc hồi tháng 1 để bước đầu thụ lý, giải quyết đơn. Phụ huynh mong muốn cơ quan quản lý can thiệp để phía Apax Leaders khắc phục sai phạm, cụ thể là hoàn học phí cho phụ huynh, cũng như thực hiện các chế tài cần thiết như rút giấy phép nếu có dấu hiệu lừa đảo.

Cũng liên quan đến việc Apax Leaders không hoàn học phí, cắt liên lạc, phụ huynh TP.HCM kêu cứu, như Thanh Niên đã đưa tin, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM,  vào tối 10.2 cho biết: "Trước những diễn biến liên quan đến hệ thống Anh ngữ Apax Leaders trong thời gian vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đang theo dõi tình hình hoạt động cùng những thông tin liên quan đến trung tâm này. Đồng thời yêu cầu đơn vị này thực hiện những quy định của nhà nước về lĩnh vực giáo dục. Trong trường hợp xảy ra những vi phạm, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xử lý".

Cũng theo ông Dũng, Sở GD-ĐT chỉ quản lý về chuyên môn nhưng Apax Leaders là đơn vị giáo dục, ngoài thực hiện theo quy định của luật Giáo dục còn theo luật Doanh nghiệp. Vì vậy Sở sẽ phối hợp với các đơn vị khác để ưu tiên đảm bảo quyền lợi của học viên Apax Leaders.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng cho hay, sau khi nắm bắt những thông tin phản ánh về Apax Leaders của phụ huynh, dự kiến trong tuần sau có thông tin cụ thể về sự việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.