Q.Tân Phú sẽ xử lý nghiêm trường hợp kéo dài thủ tục hành chính để 'vòi vĩnh'

13/10/2023 22:11 GMT+7

Ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND Q.Tân Phú cho biết nếu có trường hợp thủ tục hành chính nào bị kéo dài vì lý do để 'vòi vĩnh' thì người dân cần báo cáo ngay, quận chắc chắn sẽ xử lý nghiêm.

Ngày 13.10, tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 5 gồm ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM; trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, tiếp xúc cử tri tại Q.Tân Phú trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri bức xúc vụ 80% hồ sơ cấp sổ đỏ ở Tân Phú trễ hẹn

Dẫn chứng về thông báo kết luận thanh tra của Sở TN-MT TP.HCM về thanh tra trách nhiệm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Tân Phú, cử tri Đinh Thái Hoàng Sang (P.Phú Thọ Hòa) cho biết từ 10.2022, ông nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Q.Tân Phú sẽ xử lý nghiêm trường hợp kéo dài thủ tục hành chính để 'vòi vĩnh' - Ảnh 1.

Cử tri Đinh Thái Hoàng Sang phát biểu ý kiến

TRỌNG NGHĨA

Ông Sang nói, nhiều người ông quen biết trong khu phố cũng phản ánh về tình trạng này. Có những hồ sơ đầy đủ theo quy định nhưng vẫn bị trả về, phải làm thêm một số quy trình thủ tục.

“Năm 2004 làm giấy chứng nhận 4 tháng, năm 2023 làm giấy chứng nhận 12 tháng hơn chưa xong. Nghĩa là sau gần 20 năm thủ tục hành chính từ 4 tháng lên 12 tháng”, ông Sang bức xúc.

Trước đó, theo thông báo kết luận thanh tra của Sở TN-MT TP.HCM, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Tân Phú báo cáo đã giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất. Tuy nhiên, đoàn thanh tra thấy hơn 80% hồ sơ giải quyết trễ hạn so với quy định là 30 ngày.

“Kết luận thanh tra là không sai”

Trả lời phản ánh của cử tri, ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND Q.Tân Phú cho biết hiện nay địa phương còn hơn 1.000 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý do là vì "thuộc diện rất khó". Cụ thể, là khó vì thiếu giấy tờ, hoặc những giấy tờ phức tạp trong thừa kế, tranh chấp nên quận không thể giải quyết được trong thời hạn theo quy định.

Ông Mẫn nhấn mạnh: "Tinh thần là nếu có một phản ánh nào liên quan về quận, về cải cách hành chính, về thời gian trình tự, thủ tục thì sẽ được xử lý ngay, mà trực tiếp là ủy ban sẽ đứng ra giải quyết. Nếu có một vấn đề kéo dài vì lý do "vòi vĩnh", yêu cầu người dân báo ngay, quận chắc chắn sẽ xử lý ngay và sẽ xử lý nghiêm".

Q.Tân Phú sẽ xử lý nghiêm trường hợp kéo dài thủ tục hành chính để 'vòi vĩnh' - Ảnh 2.

Ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND Q.Tân Phú, trả lời ý kiến của cử tri

TRỌNG NGHĨA

Chủ tịch UBND Q.Tân Phú cũng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của địa phương: "Trễ là có trễ, kết luận thanh tra là không sai, chúng ta có chậm. Tuy nhiên, giải trình được thanh tra chấp nhận vì Q.Tân Phú làm trên tinh thần giải quyết vì người dân”.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri này, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú, cũng thông tin: "Đây không phải là quận giấu, khi thanh tra mới phát hiện ra. Vì khi cấp giấy chứng nhận lần đầu là 30 ngày, trong 30 ngày đó các đơn vị làm việc, đối với các hồ sơ không đủ điều kiện cấp thì quận sẽ trả lại. Còn đối với những hồ sơ có khả năng cấp cho người dân thì sẽ giữ lại và chỉ trả giấy hướng dẫn để người dân bổ sung. Khi người dân nộp vô lại thì buộc quận phải dời ngày trả lại”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức đề nghị UBND Q.Tân Phú cần giải quyết ngay phản ánh của người dân để có hướng xử lý.

“Có thể cả hệ thống cấp ủy, chính quyền đã nỗ lực làm rất tốt nhưng vì một cán bộ mà làm việc tắc tắc trách, quan liêu, thiếu hiểu biết ảnh hưởng đến cả hệ thống. Cần phải xem xét và xử lý ngay”, đại biểu Nguyễn Minh Đức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.