Quan chức Mỹ kêu gọi Papua New Guinea từ chối thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

05/02/2024 10:06 GMT+7

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Papua New Guinea (PNG) từ chối ký kết một thỏa thuận an ninh mà Trung Quốc đề nghị, cảnh báo về hậu quả từ những thỏa thuận như vậy.

"Chúng tôi thấy rằng cam kết của Trung Quốc về quốc phòng hoặc đầu tư đi kèm với thiệt hại lớn. Đó là những gì chúng tôi muốn nói với PNG", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Verma đưa ra cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với báo The Sydney Morning Herald (Úc), được công bố ngày 5.2.

Quan chức Mỹ kêu gọi Papua New Guinea từ chối thỏa thuận an ninh với Trung Quốc- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Verma

BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Tuần trước, Ngoại trưởng PNG Justin Tkachenko tiết lộ nước này đã bắt đầu đàm phán với Trung Quốc về một thỏa thuận an ninh tiềm năng, theo Reuters. Ông Tkachenko cho biết Bắc Kinh đã đề nghị hỗ trợ lực lượng cảnh sát PNG trong việc đào tạo, trang bị cho lực lượng cũng như về công nghệ giám sát.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với AFP cũng vào tuần trước, ông Tkachenko cho hay Bắc Kinh đã đưa ra đề nghị trước khi bạo loạn bùng phát ở thủ đô Port Moresby của PNG vào ngày 11.1, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Song ngoại trưởng PNG nói nước này có thể từ chối đề nghị của Trung Quốc vì muốn giữ gìn quan hệ với các 'đối tác an ninh truyền thống'.

"Đề nghị này đang được xem xét kỹ lưỡng vì chúng tôi không muốn sao chép hoặc làm tổn hại các thỏa thuận đã có với các đối tác an ninh truyền thống của chúng tôi là Úc và Mỹ... Sẽ không phải là ngày tận thế nếu chúng tôi không đạt được nhận thức chung hoặc thỏa thuận với Trung Quốc", AFP dẫn lời ông Tkatchenko hôm 30.1.

Mỹ và đồng minh Úc trong nhiều thập niên đã coi Nam Thái Bình Dương là vùng ảnh hưởng của họ và đang tìm cách ngăn cản các đảo quốc khu vực xây dựng quan hệ an ninh với Trung Quốc. Nỗ lực đó càng trở nên quyết liệt hơn sau khi Bắc Kinh và Quần đảo Solomon ký kết một thỏa thuận an ninh bí mật vào năm 2022.

Ông Verma đã có mặt ở Úc vào tuần trước sau khi thăm Nam Thái Bình Dương. Theo quan chức ngoại giao Mỹ, các nước đang tranh giành ảnh hưởng ở khu vực giàu tài nguyên và "chúng tôi phải cạnh tranh quyết liệt".

Những lời cảnh báo của ông Verma trên báo chí Úc xuất hiện trước thềm chuyến thăm Canberra của Thủ tướng PNG James Marape trong tuần này. Theo kế hoạch, ông Marape sẽ có bài phát biểu trước quốc hội Úc.

PNG trước đây cho biết Úc và Mỹ là đối tác an ninh của họ, trong khi Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng.

"Chúng tôi muốn thấy mọi người lựa chọn các thỏa thuận an ninh hoặc cơ hội đầu tư hoặc kết nối nâng cao với các quốc gia tuân thủ luật lệ, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế", ông Verma cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Sydney Morning Herald.

"Trung Quốc đã cho thấy rằng họ không làm điều đó. Trung Quốc đã cho thấy rằng họ không quan tâm đến trật tự dựa trên luật lệ hiện đại", quan chức ngoại giao Mỹ nói.

Trung Quốc không lập tức bình luận về phát ngôn của ông Verma, nhưng trước đó từng bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và đồng minh, cũng như cho biết Bắc Kinh phản đối bất cứ nỗ lực nào nhằm gây ra căng thẳng địa chính trị tại Nam Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.